Truy bắt nhóm giang hồ tuổi teen giết người trước cổng chùa

ANTĐ - Thấy đối thủ đang đứng trước cổng chùa, nhóm giang hồ tuổi teen đi trên hai chiếc xe máy dùng một cây mã tấu và dao Thái Lan truy sát khiến cho một người bị chết. Gây án xong, nhóm này bỏ đi và còn ngang nhiên đe dọa những người xung quanh. Tuy nhiên chưa đầy một ngày sau đó, nhóm hung thủ đã bị bắt giữ. Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán ma túy. 

Truy bắt nhóm giang hồ tuổi teen giết người trước cổng chùa  ảnh 1Các đối tượng trong băng nhóm tuổi teen


Cuộc truy sát kinh hoàng 

Khoảng 18h30 ngày 11-9, Phan Minh Hiếu (19 tuổi), ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang ngồi trên xe máy trước cổng chùa Vĩnh Tràng thuộc xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho cùng với Nguyễn Thanh Bình (19 tuổi), ở đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Mỹ Tho thì bất ngờ có một nhóm thanh niên điều khiển trên 2 xe máy đi đến rồi dừng lại khiêu khích. Chưa kịp phản ứng Hiếu và Bình đã bị nhóm thanh niên dùng mã tấu truy sát. Bị tấn công bất ngờ, nên Hiếu và Bình  đã chạy vào chùa Vĩnh Tràng để trốn, tuy nhiên nhóm thanh niên kia tiếp tục đuổi theo chém liên tiếp vào Hiếu và Bình.

Hiếu bị một đối tượng cầm mã tấu chém vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm, sau đó bị một đối tượng khác trong nhóm dùng dao đâm vào người đã gục xuống tại chỗ. Riêng Bình nhanh chân đã vượt qua hàng rào chạy thoát khỏi hiện trường. Khi phát hiện sự việc, người dân và bảo vệ của chùa Vĩnh Tràng đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã khiến anh Hiếu tử vong trên đường đến bệnh viện.

Anh Lê Thanh Tiến (33 tuổi), ở xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho kể lại: “Lúc tôi chạy đến hiện trường thì nam thanh niên bị đâm đã nằm bất động, người bạn đi cùng hoảng quá nên chạy khỏi hiện trường rất xa. Chúng tôi lập tức gọi cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng nam thanh niên trên đã tử vong”. Người dân còn cho biết, nhóm thanh niên trên khoảng 4 người đi trên 2 xe máy, lúc xảy ra sự việc không ai dám can ngăn vì nhóm thanh niên trên lăm lăm hung khí quyết truy sát đến cùng, chỉ đến khi nạn nhân bỏ chạy gục xuống sân chùa sau khi bị đâm thì chúng mới bỏ đi. Trước khi rời khỏi hiện trường, nhóm thanh niên kia tay cầm hung khí còn chỉ vào mặt người dân khi chứng kiến vụ việc như muốn đe dọa với thái độ thách thức. 

Lộ diện nhóm giang hồ tuổi teen

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an TP Mỹ Tho và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận xử lý vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vật nhọn đâm một nhát vào lưng gây thủng phổi tràn máu màng phổi dẫn đến tử vong. Đại tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các trinh sát có kinh nghiệm trực tiếp đến hiện trường ghi nhận xử lý vụ việc.

Qua kết quả nắm bắt thông tin ban đầu, cơ quan Công an nhận định có 4 đối tượng tham gia gây án, độ tuổi của nhóm đối tượng khoảng từ 15 đến 20 tuổi. Đại tá Đinh Văn Thảnh cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc khẩn trương truy bắt bằng được hung thủ. Bởi các đối tượng gây án hết sức manh động và liều lĩnh, sẵn sàng phạm tội đến cùng đã gây hoang mang cho người dân. Đặc biệt hiện trường gây án ngay trước cổng chùa Vĩnh Tràng đã khiến cho dư luận bức xúc nên chúng tôi đã tập trung rất đông các trinh sát giỏi tham gia phá án”.

Sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ và sàng lọc các đối tượng khả nghi, ngay trong tối ngày 11-9, Công an TP Mỹ Tho đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Phi Long (18 tuổi) và Trần Huy Khánh (14 tuổi) đều ở phường 3, TP Mỹ Tho cùng tang vật là xe máy mang BKS:53P3-0151, 2 con dao, 1 kiếm tự chế và 1 cây búa bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Qua đấu tranh với Long và Khánh, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng khác có tham gia vào vụ truy sát kinh hoàng nói trên là Trần Minh Thế (14 tuổi) và Võ Văn Chí Cường (20 tuổi) cùng ở phường 2, TP Mỹ Tho. Tại cơ quan điều tra, 4 nghi phạm trên khai nhận trước đây giữa nạn nhân và nhóm đối tượng đã từng xảy ra mâu thuẫn.

Tối ngày 11-4 trong lúc mang theo “hàng nóng” đi “dạo chơi” thì nhóm đối tượng gặp nạn nhân Phan Minh Hiếu. Nhớ lại chuyện cũ nên Nguyễn Phi Long đã rủ 3 đối tượng là Trần Huy Khánh, Trần Minh Thế và Võ Văn Chí Cường dừng xe để khiêu khích và truy sát Phan Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Bình dẫn đến vụ án mạng gây nên cái chết của anh Phan Minh Hiếu.

Nghi can Trần Huy Khánh chính là người trực tiếp dùng dao đâm anh Phan Minh Hiếu khai nhận: “Em không có mẫu thuẫn gì với Hiếu chỉ có các bạn em xảy ra mâu thuẫn nhỏ với Hiếu trước đó. Lúc dừng xe lại bọn em chỉ định đuổi đánh Hiếu và Bình để “dằn mặt”. Tuy nhiên không hiểu sao lúc rượt đuổi em lại rút dao đâm Hiếu nữa. Em rất ân hận vì hành động của mình”.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên đã tìm gặp anh Nguyễn Thanh Bình tại nhà riêng ở đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Mỹ Tho. Trao đổi với chúng tôi anh Nguyễn Thanh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ truy sát kinh hoàng ngày hôm đó. Theo anh Nguyễn Thanh Bình thì vào hôm xảy ra vụ việc anh Phan Minh Hiếu từ huyện Châu Thành lên TP Mỹ Tho, sau đó chở anh ra chùa Vĩnh Tràng chơi. Tuy nhiên, khi đứng trước chùa Vĩnh Tràng chưa được bao lâu thì đã bị nhóm đối tượng kia truy sát.

Anh Nguyễn Thanh Bình kể lại: “Tôi thấy nhóm kia đông hơn lại đuổi chém nên tôi cứ chạy một mạch về phía trong chùa để trốn. Lúc đó Hiếu chạy sau thì bị nhóm kia đuổi kịp và đâm gục xuống. Thực sự thì tôi cũng không biết mẫu thuẫn giữa nhóm kia và Hiếu như thế nào. Lúc gây án những người đó có biểu hiện rất khác thường giống như bị phê ma túy vậy”. Theo thông tin ban đầu thì nạn nhân Phan Minh Hiếu là một mắt xích quan trọng trong một đường dây mua bán ma túy.

Trước đây, Hiếu từng mua bán trái phép chất ma túy và tạm trú ở chợ Lò Gạch, phường 6, TP Mỹ Tho. Cách đây không lâu, Hiếu có mua ma túy đá của một đầu nậu nhưng không trả tiền. Đến chiều ngày 11-9, Hiếu nhờ bạn là Nguyễn Thanh Bình chở đến TP Mỹ Tho rồi điện thoại cho một đầu nậu khác để mua ma túy đá. Sau đó đầu nậu đã hẹn ở cửa chùa Vĩnh Tràng sẽ có người giao “hàng”. Khi Hiếu và Bình đứng đợi ở điểm hẹn, thấy xuất hiện một nhóm thanh niên bịt khẩu trang đi xe máy đến. Phát hiện ra Hiếu chính là đối tượng đã không trả tiền cho món “hàng” lần trước nên đã ra tay truy sát cả Hiếu lẫn Bình.  

Được biết, những đối tượng gây nên vụ truy sát khiến anh Phan Minh Hiếu tử vong là một băng giang hồ tuổi teen có tiếng trên địa bàn TP Mỹ Tho. Cầm đầu nhóm này là nghi can Nguyễn Phi Long. Long là đối tượng đã có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích vào năm 2013; đến tháng 4-2015, Long cùng đồng bọn dùng hung khí đánh nhau trước cổng trường THCS Xuân Diệu làm 1 người bị thương.

Ngoài ra các đối tượng khác tuy tuổi đời rất trẻ nhưng đều có sử dụng ma túy và thương xuyên gây ra những vụ gây rối an ninh trật tự tại địa phương. Đại tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: “Hiện tại cơ quan điều tra đã tiếp nhận đối tượng, hồ sơ vụ án từ Công an TP Mỹ Tho; và đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng để điều tra vụ án. Sắp tới chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố các đối tượng với tội danh như trên”.