Truy bắt nhanh đối tượng vừa rời khỏi trại cai nghiện đã gây ra liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản, nam thanh niên đã nhanh chóng bị Công an bắt giữ. Đáng chú ý, đối tượng vừa mới rời khỏi trại cai nghiện ma túy.

Ngày 10-6-2024, Công an thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.T.H., SN 1985, trú tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì. Nội dung đơn cho thấy, khoảng 19h45 ngày 10-6, chị H. điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, kiểu dáng Wave màu xanh, BKS: 29P3-9426 đi ăn tối tại quán ăn có địa chỉ tại số 75 đường Phủ Mỹ, Hưng Đạo, Tây Đằng, Ba Vì.

Khi đến nơi, chị H. dựng xe máy tại vỉa hè trước cửa quán và vẫn cắm chìa khoá ở ổ khoá điện. Đến khoảng 21h30, người phụ nữ này ra lấy xe máy để về thì phát hiện xe máy đã bị kẻ gian trộm cắp. Ước tính chiếc xe trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an thị trấn Tây Đằng đã báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp xác minh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Ba Vì xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Duy Cường, SN 2000, trú tại thôn Cầu Bã, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì.

Cường là đối tượng đã có 1 tiền sự đi cai nghiện bắt buộc, mới ra trại vào ngày 6-5-2024. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra triệu tập, đối tượng Cường không có mặt tại địa phương.

Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Cường được xác định là đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm cắp xe máy

Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Cường được xác định là đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm cắp xe máy

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, không quản ngại khó khăn vất vả, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy Công an huyện Ba Vì, đã xác định được nơi Cường lẩn trốn nên tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Cường thừa nhận đã gây ra vụ trộm cắp xe máy của chị Đ.T.T.H. Ngoài ra, đấu tranh mở rộng điều tra, Công an huyện Ba Vì còn làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản khác do Nguyễn Duy Cường gây ra vào ngày 3-6-2024 và 26-5-2024.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 26-5-2024, Cường điều khiển xe máy một mình đi đến quán bia ở thôn Đoài, thị trấn Tây Đằng. Tại đây, Cường xin ngồi cùng bàn uống bia với 2 nam thanh niên lạ mặt.

Đến khoảng 14h cùng ngày, 2 thanh niên trên đứng dậy thanh toán ra về. Lúc này, Cường thấy có 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone Xsmax màu Gold của một trong hai người để quên trên bàn ăn nên đã lấy, nhét vào túi quần cất giấu và đi ra khỏi quán.

Sau khi lấy được chiếc điện thoại trên, Cường đi đến cửa hàng mua bán điện thoại cũ, bán được 1 triệu đồng. Số tiền này đối tượng tiêu xài cá nhân hết.

Tài sản trộm cắp được, đối tượng Nguyễn Duy Cường mang bán lấy tiền tiêu xài

Tài sản trộm cắp được, đối tượng Nguyễn Duy Cường mang bán lấy tiền tiêu xài

Đến khoảng 1h rạng sáng 3-6-2024, thanh niên này đi bộ một mình từ nhà ở xóm Đồi, thôn Cao Nhang, thị trấn Tây Đằng dọc theo các tuyến đường trên địa bàn thị trấn với mục đích tìm kiếm sơ hở để trộm cắp.

Khi đi qua nhà anh N.T.N., Sn 1976, trú tại thôn Đoài, thị trấn Tây Đằng, thấy cổng nhà anh N. không khoá, bên trong nhà đã đi ngủ, Cường mở cửa cổng đột nhập vào, thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Airblade, màu đen bạc, BKS: 30L2- 1089 vẫn cắm chìa khoá ở ổ khoá dựng trong sân nên dắt xe ra ngoài, nổ máy và tẩu thoát.

Do lo sợ bị phát hiện nên khoảng 6h cùng ngày, đối tượng đã điều khiển chiếc xe máy đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Vân Trai, Tây Đằng, giấu chiếc xe tại đường nội đồng thôn Vân Trai rồi đi một mạch về nhà.

Quá trình xác minh, giải quyết, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị trấn Tây Đằng nhanh chóng thu hồi được tài sản bị Nguyễn Duy Cường trộm cắp được.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13-6-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đã ra lệnh giữ người khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Cường về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan CSĐT đang tích cực thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng và tiếp tục khai thác mở rộng điều tra.

Công an huyện Ba Vì nhận định, mặc dù đã được tuyên truyền rất nhiều về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trộm cắp tài sản, nhưng một số người dân vẫn chủ quan, lơ là trong việc trông giữ bảo quản tài sản, tạo sơ hở cho các đối tượng phạm tội.

Vì vậy, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình; lắp đặt khóa chống trộm có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn an ninh; sử dụng nhiều loại khóa khác nhau để tăng độ an toàn; nên chọn loại khóa có còi báo động để răn đe kẻ gian; không nên để chìa khóa xe trong xe khi không sử dụng; tắt khóa điện xe khi rời khỏi xe, kể cả khi chỉ để xe trong thời gian ngắn…

Vụ án trên cũng cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy Công an huyện và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ chiến sĩ, đã làm rõ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.