Truy bắt người chồng cắt gân chân, tay vợ

ANTĐ -Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà người chồng đã tra tấn vợ dã man: dùng dao cắt gân chân, tay, sau đó đâm nạn nhân trọng thương.

Ngày 4-8, Đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị hiện đang truy bắt đối tượng Chu Quang Đạo (SN 1966) trú tại Thôn Chớp,  xã Lương Phong, Hiệp Hòa để điều tra làm rõ hành vi dùng dao cắt gân chân, tay và đâm trọng thương vợ là chị Dương Thị H. (SN 1981) cùng địa chỉ trên.

 

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng
 
Trước đó, trưa 3-8, người dân xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, đã vô cùng bức xúc về việc chị Dương Thị H bị chồng là Chu Quang Đạo dùng  dao cắt gân tay, gân chân, tra tấn dã man phải nhập viện cấp cứu. Theo một số nhân chứng, vào khoảng 12h cùng ngày, người dân đã nghe tiếng chị Dương Thị H kêu cứu đã chạy đến nhà giúp đỡ, thì phát hiện nạn nhân nằm bê bết trên vũng máu. Ngay sau khi sơ cứu cho nạn nhân, người dân đã nhanh chóng báo tin cho Công an xã và Công an huyện Hiệp Hòa có mặt phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, cho đến sáng nay chị H đã hồi tỉnh và giúp cơ quan Công an lấy lời khai.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Chu Quang Đạo đã từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Đạo mới ra tù năm 2007. Vợ chồng Đạo có 2 người con nhỏ, Chị H. là vợ thứ 2 của Đạo. Theo lời khai ban đầu từ phía người thân trong gia đình thì trước đây khi chị H. bị bệnh, gia đình chị có vay mượn 120 triệu đồng để chữa bệnh. Khi hai vợ chồng chưa trả hết món nợ này thì xảy ra mâu thuẫn gia đình. 

Hiện CAH Hiệp Hòa đang tích cực điều tra và truy bắt hung thủ.