Truy bắt kẻ bắn chết vợ đêm Giao thừa

ANTĐ -Sau khi dùng súng bắn chết vợ vào đúng ngày 30 Tết, Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”), 47 tuổi, trú tại phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, đã tìm cách bỏ trốn sang Trung Quốc. Kiên trì suốt 15 ngày trước, trong và sau Tết tổ chức lần theo dấu vết đối tượng nguy hiểm này, các lực lượng CATP Hà Nội, được sự phối hợp của Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh); Công an thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc,  đã bắt giữ được đối tượng.
Hà “cọ” và khấu súng dùng để bắn chết vợ

Bắn chết vợ đêm Giao thừa

Tối 30-1 (tức 30 Tết Giáp Ngọ 2014), tại số nhà 15 ngõ 214, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội, giữa Trương Văn Hà và vợ là Trương Thị Lan Phương (35 tuổi) xảy ra cãi cọ. Bản thân là đối tượng lưu manh, từng có  3 tiền án, 7 tiền sự, sẵn hơi rượu trong người, Hà nổi khùng đánh đập chị Phương dã man. Mặc cho người nhà và bạn bè can ngăn, Hà vẫn điên cuồng dùng súng bắn vào ngực và chân trái của vợ, khiến chị Phương bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện. Khi lực lượng công an cơ sở và cán bộ tổ dân phố đến can ngăn, hòa giải, Hà “cọ” đã liều lĩnh nổ súng đe dọa rồi bỏ trốn. 

Ngay sau khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CATP, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình, phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội... đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra xác minh, truy bắt “nóng” Hà “cọ”. Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Trương Văn Hà về hành vi giết người; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thượng tá Nguyễn Văn Thái - Phó trưởng CAQ Ba Đình - người dẫn đầu tổ công tác đặc biệt cho biết: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội về việc giao cho CAQ Ba Đình, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và các lực lượng liên quan tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng Trương Văn Hà; ngay sau khi vụ án xảy ra, các lực lượng CATP đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, cử CBCS vào bệnh viện thu thập các thông tin có liên quan đến vụ án; gọi, hỏi những người biết việc và kêu gọi người dân tố giác tội phạm. Vài ngày sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an đã thu giữ được điện thoại, súng đạn - tang vật Hà “cọ” dùng bắn chết vợ. Ngay trong tối 30 Tết, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã triệu tập, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia điều tra, xác minh, truy bắt. Cùng với nỗ lực của CATP Hà Nội, công tác rà soát đối tượng được lực lượng công an trên toàn quốc tiến hành. Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Tổng cục An ninh II cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, cung cấp phương tiện nghiệp vụ cùng phối hợp với CATP Hà Nội tổ chức truy bắt hung thủ.

Trong các ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các lực lượng CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành rà soát, tìm kiếm đối tượng nguy hiểm này tại các tỉnh: Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Qua điều tra và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an  xác định, sau khi lẩn trốn ở nhiều địa phương, ngày 8-2-2014, Trương Văn Hà đã đi TP Móng Cái - Quảng Ninh, tìm cách trốn sang thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Lẩn trốn trong ổ mại dâm

Ngay khi có thông tin Hà “cọ” đang ở khu vực giáp biên, tổ công tác CATP Hà Nội đã khẩn trương lên đường, phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh, CATP Móng Cái tiến hành xác minh, xác định nơi lẩn trốn của đối tượng. Trung tá Nguyễn Xuân Dũng - Đội trưởng Đội CSHS CATP Móng Cái cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, đề nghị phối hợp của CATP Hà Nội về việc truy bắt đối tượng Trương Văn Hà, CATP Móng Cái đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và trao đổi, đề nghị Công an thị xã Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp xác minh, truy bắt “nóng” đối tượng. Khoảng 9h ngày 15-2, các lực lượng phối hợp phát hiện Hà “cọ” đang ẩn náu ở 1 căn phòng tại khu Sám Cấu, thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (vốn là “ổ mại dâm” trá hình), lực lượng chức năng đã bí mật ập vào, bắt giữ đối tượng này. Đến 17h cùng ngày 15-2, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Hà “cọ” đã được bàn giao cho CATP Hà Nội.

Quá trình xét hỏi ban đầu, đối tượng Hà khai nhận, trước khi bắn vợ, 2 bên đã xảy ra cãi vã kịch liệt. Rượu say, sẵn máu côn đồ, cộng với việc chị Phương vừa bỏ nhà đi đâu không rõ nhiều ngày, Hà đã rút súng bắn chết vợ. Trưa hôm vụ án xảy ra, Hà bảo chị Phương đi sắm sửa đồ lễ thắp hương cúng bố mẹ chồng, thì chị này cằn nhằn cho rằng bố mẹ Hà thì anh ta tự đi mua đồ cúng. Thái độ của vợ khiến Hà nổi “cơn điên”. Anh ta dùng tay chân đánh đập vợ hết sức dã man. Sau khi bị đánh, chị Phương nằm gục ở tầng 1. Nhân lúc Hà “cọ” không để ý, chị Phương bò lên tầng 2, nhảy từ ban công xuống đất nhằm chạy trốn. Lập tức, Hà “cọ”, lao theo hướng bỏ chạy của chị Phương. Tìm được chị Phương, Hà kéo lê vợ vào nhà tiếp tục đánh đập, cố chạy về phía cầu thang để bò lên tầng. Hà “cọ” thấy vậy rút dùng súng bắn chị Phương 2 phát. Sau khi gây án, Hà mang theo súng, đạn bỏ trốn.

Khoảng 1h sáng 16-2, đối tượng Trương Văn Hà đã được đưa vào nhà tạm giữ CAQ Ba Đình. Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà “cọ” để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.