Truy bắt hung thủ vụ án mạng trên phố Khâm Thiên

ANTĐ - Chiều nay (21-7), Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ký lệnh bắt khẩn cấp Bùi Xuân Toàn (tức Long giày), SN 1986, ở thị trấn Phú Xuyên (Hà Nội) về hành vi giết người.

Như tin ANTĐ điện tử đã đưa, 1h30 sáng nay (21-7), tại trước số nhà 222, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Trần Anh Cường, SN 1979, ở ngách 33, ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, bị Bùi Xuân Toàn sát hại bằng dao nhọn, với 1 nhát đâm vào đùi phải, làm đứt động mạch chủ. Nạn nhân chết do mất máu cấp, sau khi được mọi người xung quanh đưa tới bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Đối tượng Toàn 
 Đối tượng Toàn

 Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ trước khi xảy ra vụ án mạng, anh Cường chở người bạn gái là chị  Thu, ở quận Đống Đa, trên xe máy đi trong ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa đã gặp và xảy ra xô xát với Bùi Xuân Toàn, bạn trai cũ của chị Thu.

Hiện trường vụ án mạng ở trước số nhà 222 phố Khâm Thiên 
 Hiện trường vụ án mạng ở trước số nhà 222 phố Khâm Thiên

Sau đó, Toàn đuổi theo anh Cường đến trước số nhà 222 phố Khâm Thiên và dùng dao nhọn sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Được biết, Toàn chưa có tiền án tiền sự, hiện cư trú ở quận Hoàng Mai, từng thuê cửa hàng bán giày tại ngõ chợ Khâm Thiên và có thời gian quan hệ tình cảm với chị Thu.

Cơ quan công an đang truy bắt Bùi Xuân Toàn để xử lý. Ai biết đối tượng giết người trốn tại đâu, yêu cầu báo ngay cho cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (ĐC: 342b Thái Hà, phường Trung Liệt - quận Đống Đa), hoặc Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng), để kịp thời bắt giữ đối tượng giết người.