Truy bắt đối tượng giết người sau 48 giờ gây án

ANTĐ -Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa mới xảy ra trên địa bàn huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Chỉ vì lời thách thức trong lúc uống rượu mà hung thủ đã dùng dao đâm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu rồi bỏ trốn vào rừng. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng Công an Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng giết người sau 48 giờ gây án.

Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Tiến Được (23 tuổi), trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo đó, ngày 16- 2, Được và Phùng Minh Hoàng (27 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Sơn, cùng với 1 người bạn tên Phi đến nhà một người quen để nhậu. Đến14h cùng ngày, sau khi nhậu xong, Được rủ Hoàng và Phi về nhà mình nhậu tiếp.
Truy bắt đối tượng giết người sau 48 giờ gây án ảnh 1

 Lực lượng Công an triển khai kế hoạch truy bắt đối tượng Dương Tiến Được.

Tại đây, sau khi đã chuẩn bị đồ để nhậu xong, Được gọi Hoàng (đang nằm trên võng nghe điện thoại) dậy nhậu, nhưng Hoàng không chịu dậy nên Được đã cắt đứt dây võng làm Hoàng ngã xuống đất, Hoàng liền xông vào đánh Được thì được Phi căn ngăn. Được lấy 1 con dao ở gần đó, cầm lên dọa thì Hoàng đẩy Phi ra và có lời thách thức. Được liền đâm 1 nhát vào người Hoàng, khiến nạn nhân bị thương và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau đó Được đã bỏ trốn vào rừng và bị Cơ quan Công an bắt giữ sau 48 giờ lẩn trốn. Thiếu tá Đinh Công Hiếu – Trưởng Đồn Công an Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng nói trên, Đồn Công an Quảng Sơn một mặt điện báo cấp trên, một mặt phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức truy tìm, chốt chặt các ngã đường ra vào xã Quảng Sơn nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Dương Tiến Được tại cơ quan điều tra.

Đến sáng ngày 18-2 từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp phát hiện đối tượng đang lẩn trốn cách khu vực gây án khoảng 2km. Ngay lập tức các phương án truy bắt đối tượng đã được triển khai.

Đến 14h30 ngày 18-2, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Dương Tiến Được đang lẩn trốn trong một lùm cây ở khu vực bon N’ting, xã Quảng Sơn.

Khám phá nhanh vụ án giết người, bắt giữ hung thủ đang lẩn trốn thể hiện tinh thần tận tụy, mưu trí sáng tạo của lực lượng Công an Đắk Nông, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong việc cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng bắt nhanh đối tượng gây án.