Truy bắt đối tượng giết người giữa đêm khuya

ANTĐ - Khoảng 23h45, ngày 24-10, sau khi nhận được tin báo tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, xảy ra vụ giết người, hung thủ sau khi gây án đã dùng xe máy bỏ trốn, tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông, do Thiếu tá Văn Ngọc Lập làm tổ trưởng, cùng 2 đồng chí khác đang làm nhiệm vụ tại km 870 trên Quốc lộ 14, thuộc địa phận thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Thiếu tá Văn Ngọc Lập cho biết: Sau khi triển khai chốt chặn, đến 0h5, ngày 25-10, chúng tôi phát hiện một đối tượng nghi vấn và khi vừa thấy lực lượng Cảnh sát giao thông đã quay đầu xe chạy ngược lại. Linh cảm nghề nghiệp cho thấy đã đây có thể là đối tượng vừa gây ra vụ giết người nói trên, hoặc là đối tượng vừa thực hiện hành vi phạm tội nào đó, tôi đã đón xe ô tô khách đuổi theo đối tượng. Quan sát thấy đối tượng có nhiều đặc điểm và điều khiển chiếc xe trùng với thông tin mà lực lượng Công an huyện Đắk R’lấp cùng cấp và đang rẽ vào khu vực đường đất để bỏ trốn, tôi đã chạy bộ đuổi theo bắt giữ đối tượng cùng chiếc xe máy mang BKS: 49V7-8720. Ngay trong đêm đối tượng, tang vật đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Sáng và hung khí gây án


Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Sáng (24 tuổi), trú tại xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Khoảng 22h45 ngày 24-10, sau khi đi ăn nhậu cùng nhau, Nguyễn Văn Sáng, Lê Văn Trung (27 tuổi), trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cùng với 2 người bạn ở cùng phòng trọ và đều là công nhân xây lắp điện của Công ty cổ phần xây lắp cơ khí Lâm Đồng, đang xây lắp công trình điện hạ thế tại xã Nhân Cơ về phòng trọ tại thôn 3, xã Nhân Cơ ngủ.

Sau đó, giữa Sáng và anh Trung xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau. Đến 23h cùng ngày do bực tức vì bị anh Trung chửi bới, Sáng lấy con dao nhọn ở bếp, đâm anh Trung, khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu sau đó.

Gây án xong Sáng lấy chiếc xe máy mang BKS: 49V7-8720 bỏ trốn thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ.

Sáng 25-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng kỹ thuật hình sự và Công an huyện Đắk R’lấp, phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ án.