Truy bắt đối tượng chặn cướp tài sản của học sinh

ANTĐ - Thấy 2 em Tiến và Triều đèo nhau đi trên đoạn đường vắng, 2 đối tượng liền áp sát và chặn đánh các em, sau đó cướp tài sản rồi nhanh chân bỏ trốn.
Khoảng 14h ngày 14-11, em Đoàn Kim Tiến (SN 1998, ở xã Trùng Khánh, huyện Gia Lộc, Hải Dương) đi xe đạp chở em Lê Văn Triều (SN 2000, ở cùng quê) trên đường từ thôn Chạch sang thôn Khơi cùng xã Trùng Khánh. Trên đường đi, 2 cháu bị 2 đối tượng đi trên 1 xe máy (chưa rõ BKS) áp sát chặn lại, dùng chân tay đánh, sau đó cướp đi 1 điện thoại di động và 1 lắc bạc đeo tay của cháu Tiến. CAH Gia Lộc đang điều tra làm rõ.
Cùng ngày, CAH Kinh Môn điều tra làm rõ bắt đối tượng Nguyễn Văn Quảng (SN 1988, trú tại thôn Vũ An, xã Thái Sơn, Kinh Môn). Trước đó vào hồi 17h ngày 13-11, Quảng đã dùng chai nước (loại chai sành) đe dọa đánh anh Nguyễn Hữu Cường (SN 1982, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đang ngồi uống cà phê tại quán cà phê Đại Lộc Phát ở thôn Hiệp Thượng, xã Hiệp Sơn, Kinh Môn, sau đó lấy đi 2.000.000 đồng của anh Quảng. CAH Kinh Môn đang củng cố hồ sơ xử lý.