Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

ANTD.VN -  Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xây dựng đảng trong doanh nghiệp: Không chạy theo số lượng

Xây dựng đảng trong doanh nghiệp: Không chạy theo số lượng

ANTD.VN -Ngày 16-8, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về công tác dân vận và kết quả thực hiện kết luận số 80-KL/TW liên quan đến xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố.
Việt Nam đã nâng chuẩn tổ chức IPU lên một tầm cao mới

Việt Nam đã nâng chuẩn tổ chức IPU lên một tầm cao mới

ANTĐ -Trao đổi với báo chí bên lề chương trình nghị sự IPU 132 sáng 30-3, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (đoàn ĐBQH Việt Nam) cho biết, đến thời điểm này cơ bản Ban lãnh đạo IPU cũng như các nghị viện, nghị sĩ tham dự sự kiện này đều đánh giá rất cao Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Lo ngại việc mang thai hộ sẽ khiến trẻ gặp tranh chấp

Lo ngại việc mang thai hộ sẽ khiến trẻ gặp tranh chấp

ANTĐ - Chiều 27-5, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Thảo luận tại hội trường, những quy định về việc mang thai hộ thu hút được nhiều ý kiến tranh luận của các đại biểu.
Được thế, dân mừng

Được thế, dân mừng

ANTĐ - Ngày 12-3, thảo luận cho ý kiến về dự thảo Luật Căn cước công dân, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đồng tình. Văn phòng Chính phủ cũng đồng ý với phương án này. Dự thảo Luật Căn cước công dân sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII tới đây để xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo đúng quy trình.
Quy định mang thai hộ được đồng tình

Quy định mang thai hộ được đồng tình

ANTĐ - Hôm qua, 14-11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Đồng tình với quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong dự luật song các ĐBQH cũng rất băn khoăn về hậu quả pháp lý nếu hợp thức hóa hành vi này.

Chính sách an sinh đang bị biến dạng

Chính sách an sinh đang bị biến dạng

ANTĐ - Ngày 11-9, cho ý kiến vào kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thẳng thắn: “Đi giám sát nhiều nơi tôi thấy chính sách an sinh về đến địa phương đã bị “biến dạng”. 
Phải có trách nhiệm tới cùng với người dân

Phải có trách nhiệm tới cùng với người dân

ANTĐ - Hôm qua, 19-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án Luật việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và dự án Luật tiếp công dân.
Đề nghị mở rộng bảo hiểm thất nghiệp

Đề nghị mở rộng bảo hiểm thất nghiệp

ANTĐ - Ngày 11-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến dự án Luật Việc làm. Theo đó, có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi áp dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Luật pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Luật pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động

ANTĐ - Sáng 24-9, tại Hà Nội, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã chính thức Giới thiệu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi. 
Kỳ vọng giảm 50% “lễ lạt” không cần thiết

Kỳ vọng giảm 50% “lễ lạt” không cần thiết

ANTĐ - Ngày 13-8, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. 
Cần sửa đổi Luật Tài nguyên nước

Cần sửa đổi Luật Tài nguyên nước

(ANTĐ) - Chiều 4-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Từ thực trạng phát triển ồ ạt thủy điện hiện nay, ông Kso Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị bổ sung thêm điều khoản cấm can thiệp chuyển dòng nước tự nhiên.
Chớ thương mại hóa giáo dục

Chớ thương mại hóa giáo dục

ANTĐ - Hôm nay, 30-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục đại học, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chiều cùng ngày, UBTVQH xem xét, thảo luận về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Thông qua cơ cấu nhân sự các cơ quan Quốc hội

Thông qua cơ cấu nhân sự các cơ quan Quốc hội

ANTĐ - Hôm qua, 27-7, Quốc hội (QH) đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng Dân tộc, số Phó Chủ nhiệm và số ủy viên các ủy ban của QH và số thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội.