Tuổi trẻ Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội:

Trưởng thành từ gian khó

ANTĐ - Đơn vị, đó chính là mái nhà chung, mái nhà thứ hai của những người lính cứu hỏa, 24/24 giờ luôn đảm bảo ứng trực đủ về lực lượng và phương tiện, đảm bảo xuất xe nhanh, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời khi có sự cố cháy nổ, tai nạn xảy ra. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi  - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội trò chuyện cùng các thủ lĩnh thanh niên 

Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện thời gian, hàng ngày những đoàn viên trẻ của Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội vẫn luôn cần mẫn rèn các thao tác, nghiệp vụ về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và đến từng địa bàn, từng cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn về kỹ thuật an toàn PC&CC...

Từ thực tế cho thấy: Đa số các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có trang bị thiết bị an toàn PC&CC, nhưng lại không chú ý đến việc tự kiểm tra và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân viên cách phòng, chống khi có tình huống xảy ra cháy, nổ, việc thực hiện các quy định về an toàn PC&CC nhiều khi chỉ mang tính hình thức nhằm đảm bảo theo các quy định của pháp luật chứ chưa thực sự đi sâu vào ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Vì thế, trách nhiệm của người chiến sỹ Cảnh sát PC&CC Thủ đô càng nặng nề và vất vả hơn. “Công việc nào cũng đòi hỏi sự tận tụy. Chúng tôi đều tự nhắc mình phải hết lòng với công việc vượt qua những khắc nghiệt, thử thách và nhiều áp lực”, đó là những lời tâm sự về công việc hàng ngày của Đại uý Nguyễn Đức Thành, Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên, Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu TP Hà Nội năm 2012.

“Ngoài yếu tố yêu nghề thì những chiến sỹ trẻ phục vụ trong lực lượng Cảnh sát PC&CC đòi hỏi phải có sức khỏe và có lòng can đảm, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì hạnh phúc của nhân dân. Khi lao vào đám cháy, chúng tôi quyết tâm bằng mọi giá cứu người, dập lửa càng nhanh càng tốt. Đó là nhiệm vụ, là bản lĩnh nghề nghiệp nếu có hy sinh thì cũng chấp nhận thôi” - Thiếu uý Vũ Trí Dũng, Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàng Mai, Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2012 tâm sự.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những người lính trẻ Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội còn rất sôi nổi trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đoàn Thanh niên Sở đã xây dựng và triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực. Chiếm trên 60% quân số, nên công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên trong Sở được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức luôn được đổi mới như các hoạt động về nguồn, từ thiện xã hội… Những hoạt động đó đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, của Ngành và các thế hệ cha anh. Đã có nhiều phong trào thi đua hưởng ứng các cuộc vận động lớn như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, được triển khai có chiều sâu với hàng trăm lượt cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng.

“Tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô nguyện sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao hơn nữa trình độ năng lực chuyên môn, sức chiến đấu và bản lĩnh nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, luôn “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, góp sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, đó là những lời hứa quyết tâm của Đại uý Hồ Việt Dũng, Bí thư Đoàn thanh niên Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội.

Bên thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2017, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi  - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô, đồng thời nhắc nhở Đoàn Thanh niên Sở cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn cũng như đổi mới công tác Đoàn để luôn xứng đáng là người chiến sỹ Cảnh sát PC&CC Thủ đô “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.