Trường Quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội dạy theo giáo trình của Nhật

ANTĐ -Ngày 7-5-2016, Trường Quốc tế Nhật Bản đã được khánh thành tại số 36 Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Các Đại biểu cắt băng khánh thành trường Quốc tế Nhật Bản

Tới dự trong buổi lễ có: Ông Nguyễn Đức Hữu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD&ĐT, Bà Mizuki Tanaka, Bí thư thứ 2, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Giáo sư Masahiko Omura – Hội đồng quản trị trường Đại học Chuo tại Tokyo Nhật Bản và đại diện Thành ủy Hà Nội và các cơ quan hữu quan, toàn bộ ban giám hiệu, giáo viên và cán bộ công nhân viên nhà trường. 

Giáo sư Đào Xuân Học phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Đào Xuân Học – Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: “Trường Quốc tế Nhật Bản được khởi công xây dựng ngày 2-10-2015, hiện nay trường nhận và đào tạo các em từ 2 tuổi đến học sinh lớp 6. Toàn bộ của sách giáo khoa của bậc tiểu học đều được sử dụng từ giáo trình cấp 1 tại Nhật Bản, bản dịch từ trường Đại học Chuo, sẽ được áp dụng trực tiếp vào chương trình học của nhà trường”.

Ông Nguyễn Đức Hữu: “Trường Quốc tế Nhật Bản là trường đầu tiên tại Việt Nam phương pháp học Nhật Bản”.

Hiệu trưởng, thầy Tadashi Yamada phát biểu: “ Trường sẽ bắt đầu giảng dạy từ cấp mẫu giáo, tiểu học, sau đó sẽ bổ sung phát triển thêm cấp 2 và cấp 3. Với mục đích đào tạo ra các em, những nhân tài phục vụ cho đất nước”.

Trường Quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội dạy theo giáo trình của Nhật ảnh 5 Ông Nguyễn Đức Hữu thay mặt bộ GD & ĐT chúc mừng nhà trường

Trường Quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội dạy theo giáo trình của Nhật ảnh 6

Các thầy cô giáo trong trường góp mặt với những màn biểu diễn ca nhạc ấn tượng

Trường Quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội dạy theo giáo trình của Nhật ảnh 7

Buổi lễ đón nhận nhiều sự quan tâm của tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc tại Hà Nội.