Báo ANTĐ đã phản ánh kịp thời, khách quan!

Báo ANTĐ đã phản ánh kịp thời, khách quan!

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô ra ngày 26-3 đăng bài: “Trường Mầm non Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng: Đã kỷ luật cô giáo nhờ học sinh bê thùng đựng cơm”, ngày 1-4, bà Phạm Thúy Khanh, quyền hiệu trưởng đã thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên trường Mầm non Lê Quý Đôn có thư cảm ơn tòa soạn, trong đó nêu rõ:
Hãy để trẻ học cách tự lập!

Hãy để trẻ học cách tự lập!

ANTĐ - Tuần qua, trên mạng internet xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 em nhỏ trường Mầm non Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) khệ nệ bê thùng inox từ tầng 4 xuống tầng 1. Sự việc khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc, tuy nhiên, phần lớn bạn đọc lại cho rằng, đó là việc bình thường và giúp trẻ tự lập nhiều hơn trong cuộc sống. 

Tuyển sinh 2013: Kiên quyết giảm sĩ số trong từng lớp

Tuyển sinh 2013: Kiên quyết giảm sĩ số trong từng lớp

ANTĐ - Chiều 28-3, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ tuyển sinh các lớp đầu cấp sắp tới không có gì thay đổi về phương thức, tuy nhiên điều đáng lo ngại là vấn đề tăng dân số cơ học, đặc biệt tập trung vào học sinh lớp 1 với năm đẹp “lợn vàng”.

Đã kỷ luật cô giáo nhờ học sinh bê thùng đựng cơm

Đã kỷ luật cô giáo nhờ học sinh bê thùng đựng cơm

ANTĐ - Từ clip trên mạng internet quay cảnh 2 em nhỏ  trường Mầm non Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng bê thùng inox đựng cơm từ trên tầng 4 xuống tầng 1 rất vất vả, gây bức xúc trong bạn đọc, chiều 25-3, phóng viên ANTĐ đã có mặt tại trường này để tìm hiểu rõ vấn đề trên.
“Sáng tạo”

“Sáng tạo”

ANTĐ - Lãnh đạo Bộ Học mà biết đi tắt đón đầu như mấy cô giáo một trường mầm non ở Hà Nội thì chẳng mấy chốc tuổi trẻ nước mình sẽ hiện đại chẳng kém gì nước ngoài bác ạ.
Đốc thúc xử lý vi phạm lạm thu tiền trường

Đốc thúc xử lý vi phạm lạm thu tiền trường

ANTĐ - Ngày 26-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ đạo Sở GD-ĐT, các quận huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP về kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thu, chi đầu năm học và dạy thêm học thêm. 
Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng các trường để lạm thu

Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng các trường để lạm thu

ANTĐ - Chiều 5-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trả lời chất vấn nội dung được nhiều đại biểu HĐND quan tâm, đó là công tác quản lý liên quan đến tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm tại các trường học trên địa bàn. 

Để Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, đào tạo

Để Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, đào tạo

ANTĐ - Tôi đã nghiên cứu kỹ dự thảo Luật Thủ đô trình Quốc hội lần này và thấy rằng để Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước, vị thế của Thủ đô được nâng lên trên tất cả các lĩnh vực thì cần phải sớm khắc phục những bất cập nhiều mặt, trong đó có ngành giáo dục.
Bữa ăn bán trú thiếu chuẩn

Bữa ăn bán trú thiếu chuẩn

ANTĐ - Nhu cầu học 2 buổi, bán trú ở trường ngày càng tăng ở các bậc học, tuy nhiên, các bếp ăn trường học chủ yếu vẫn đang hoạt động theo định tính thay vì định lượng của một bữa ăn dinh dưỡng đạt chuẩn.
Lạm thu vẫn gây bức xúc

Lạm thu vẫn gây bức xúc

ANTĐ - Kết quả khảo sát mới nhất tình hình thu chi học phí và một số khoản thu khác năm học 2012-2013 trong các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, đây vẫn là vấn đề gây nhức nhối dư luận.
Chữ tâm và việc làm

Chữ tâm và việc làm

ANTĐ - Hiệu trưởng trường Mầm non Hưng Lộc (Vinh, Nghệ An) vừa bị đình chỉ công tác vì “ăn bớt” gần 300 triệu đồng tiền ăn của các bé trong vòng hơn 1 năm. Anh Phạm Viết Công (25 tuổi, ở Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) rất bức xúc:
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội: Bao giờ hết khát?

Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội: Bao giờ hết khát?

ANTĐ - Trời đã vào thu, xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất - Hà Nội) vẫn phải chịu đựng cơn khát nước sạch đã kéo dài nhiều năm qua. Chàng Sơn có 7 thôn, trên 2.000 hộ với 9.000 nhân khẩu. Hơn chục năm nay, có đến 2/3 số hộ trong xã thiếu nước. Số giếng nước có mạch tốt trong xã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều giếng nước nhiễm kim loại, không thể dùng để ăn. Nước sinh hoạt giờ trở thành một mặt hàng kinh doanh hái ra tiền ở đây, đã cuối năm, người Chàng Sơn lại thở dài mà nghĩ “Bao giờ mới hết cảnh khổ sở vì nước đây?”.
Chữ Tâm là chưa đủ

Chữ Tâm là chưa đủ

ANTĐ - Về việc một giáo viên thử việc tại trường Mầm non Hương Mạc 2, xã Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh dán băng dính vào miệng 6 em bé, chị Nguyễn Thị Liên (27 tuổi, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bức xúc.
6 bé mầm non bị dán băng dính vào miệng

6 bé mầm non bị dán băng dính vào miệng

ANTĐ - Chiều 24-9, PV đã có mặt tại trường Mầm non Hương Mạc 2, xã Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh để tìm hiểu rõ sự việc 6 bé mầm non bị cô giáo dán băng dính vào miệng để… không nói chuyện.

Kỷ luật đảng Hiệu trưởng trường mầm non

Kỷ luật đảng Hiệu trưởng trường mầm non

ANTĐ - Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, chiều ngày 12-9 đã công bố Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức một cấp ủy viên Chi bộ Trường Tiểu học-Mẫu giáo Xuân Quang 3 (nhiệm kỳ 2010-2013) đối với bà Trần Thị Thanh Mai.