Trường học ở Pháp phải sơ tán khẩn cấp vì cảnh báo có bom

ANTĐ -Breaking News dẫn nguồn tin từ mạng xã hội Twitter ngày 11-1-2016 cho biết, một trường trung học ở miền bắc nước Pháp vừa phải sơ tán khẩn cấp, sau khi có thông báo bị đe dọa đánh bom.

Trường học ở Pháp phải sơ tán khẩn cấp vì cảnh báo có bom ảnh 1Cảnh sát Pháp

Trường bị đe dọa đánh bom là Mireille Grenet, nằm ở Compiegne, miền bắc nước Pháp.

Từng được coi là một quốc gia yên bình, tuy nhiên, trong năm 2015 vừa qua, Pháp đã phải chứng kiến liên tiếp 2 vụ khủng bố đẫm máu kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử.

Còn nhớ, hồi tháng 1 năm ngoái, 2 tay súng đã xông vào tòa soạn báo biếm họa Charlie Hebdo, ở thủ đô Paris xả súng, làm 12 người chết và 11 người khác bị thương.

Đến đêm "thứ Sáu đen" 13-11-2015, Paris tiếp tục hứng chịu một vụ khủng bố liên hoàn nữa. Những tên khủng bố đã đánh bom bên ngoài sân vận động Stade de France, và sát hại hàng loạt con tin trong nhà hát Bataclan, khiến 130 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất từng xảy ra ở Pháp, kể từ Thế chiến II.

Hiện tình hình an ninh của Pháp vẫn đang duy trì ở mức báo động cao.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố, chúng là thủ phạm trong cả 2 vụ tấn công trên, cũng như một số vụ tấn công lẻ tẻ khác.