Xét xử các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội

Xét xử các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội

ANTĐ - 5 năm qua, các Toà án đã giải quyết 1.781.410 / 1.809.080 vụ án, đạt 98,5%, chất lượng xét xử tiếp tục được nâng lên. Tuy vậy, trong thời gian này vẫn còn 3 vụ án oan, chưa kể có hàng chục trường hợp khác mà bị cáo đã bị xét xử có mức phạt tù từ 20 năm trở lên, có đơn kêu oan.

Vận hành tòa án điện tử trước năm 2020

Vận hành tòa án điện tử trước năm 2020

ANTĐ - Đó là một trong những hạn chế của ngành tòa án hiện nay được nêu ra ở Hội nghị Tổng kết Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại các tòa án nhân dân được TAND Tối cao tổ chức trực tuyến vào hôm qua, 18-3.

Xét xử các vụ án sẽ không chỉ dựa vào luật thành văn

Xét xử các vụ án sẽ không chỉ dựa vào luật thành văn

ANTĐ - Đó là đánh giá chung của hầu hết các đại biểu tham dự Hội thảo lấy ý kiến đối với các bản án, quyết định của tòa án được đề xuất lựa chọn trở thành án lệ, được tổ chức tại Hà Nội hôm qua, 16-3.

5 năm, xảy ra 3 vụ án oan

5 năm, xảy ra 3 vụ án oan

ANTĐ - Sáng 25-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC). 

Việt Nam tham dự Diễn đàn Tư pháp quốc tế

Việt Nam tham dự Diễn đàn Tư pháp quốc tế

ANTĐ - Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam do ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn, vừa tham dự Diễn đàn Tư pháp quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ tám (APR), diễn ra tại thành phố Vladivostok của Liên bang Nga. 
Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích K9 - Đá Chông

Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích K9 - Đá Chông

ANTĐ - Chiều 2-9, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích K9 - Đá Chông huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại buổi lễ.
Việt Nam đang quyết tâm cải cách tư pháp

Việt Nam đang quyết tâm cải cách tư pháp

ANTĐ - Bà Jarmila Urbancova, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Cộng hòa  Slovakia khẳng định, Việt Nam đang quyết tâm cải cách tư pháp, đổi mới việc giám sát và thực thi pháp luật. 
Việt Nam không có báo “lá cải”

Việt Nam không có báo “lá cải”

ANTĐ - Sáng 21-11, ngày thứ ba của phiên chất vấn tiếp tục với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son. Trả lời câu hỏi của ĐB Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TP Hồ Chí Minh) về báo “lá cải”, Bộ trưởng nói: “Báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một phương tiện thông tin truyền thông thiết yếu của đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân. Như vậy có thể khẳng định rằng, trong xã hội ta không có báo lá cải”. 
Chiều nay 21-11,  Thủ tướng trả lời chất vấn

Chiều nay 21-11, Thủ tướng trả lời chất vấn

ANTĐ - Theo nghị trình, sau khi Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son kết thúc phần trả lời vào phiên họp Quốc hội sáng nay, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội. Sau đó, khép lại phiên chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Chính phủ làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn. 
Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với đoàn kiểm tra trung ương Đảng

Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với đoàn kiểm tra trung ương Đảng

ANTĐ - Ngày 17-5, tại HN, Đảng ủy công an Trung ương đã có buổi làm việc với đòan kiểm tra 495 của Trung ương Đảng về việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng, do đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn.