Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam

ANTĐ - Một ngày sau trận hòa 1-1 trước Myanmar, trưởng doàn ĐTVN ông Ngô Lê Bằng đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ cả nước. Theo ông Bằng, toàn đội sẽ quyết thắng ở trận đấu tới gặp Philippines để “chuộc lỗi”.

 

Chiều nay 25-11, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có buổi tập tại sân phụ sân Rajamangala. Tại đây, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đã có những chia sẻ xung quanh trận hòa đáng tiếc trước Myanmar một ngày trước đó.

Theo trưởng đoàn ĐTVN, các cầu thủ đã thi đấu đầy cố gắng, nhưng việc không thể giành chiến thắng cũng là lẽ thường trong bóng đá. Lý giải về kết quả chưa được như ý muốn, ông bằng cho biết: “Không ai có thể đổ hết cho thời tiết hay trời mưa, nhưng tôi nghĩ điều đó đã làm ảnh hưởng đến lối chơi tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Myanmar đã thể hiện được nền tảng thể lực vững chắc cùng một lối chơi chắc chắn khiến ĐTVN đã gặp nhiều khó khăn”.

Đánh giá về phong độ của các tuyển thủ trong trận hòa vừa qua, ông Bằng thắng thắn: “Không chỉ Minh Đức, một số trụ cột như Công Vinh, Trọng Hoàng cũng gặp những vấn đề do chưa vào nhịp ở trận đấu đầu tiên. ĐTVN đang có đầy đủ những cầu thủ hay nhất của mình hiện nay và tôi tin rằng khi vào guồng, chúng ta sẽ lấy lại được phong độ cao nhất của mình”.

ĐTVN đã không đáp ứng kỳ vọng người hâm mộ trong trận ra quân

Ông Bằng nhìn nhận, để hòa 1-1 trước Myanmar, ĐTVN đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ trong nước cũng như những CĐV hiện sống tạ Thái Lan đã đội mưa đến cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

Nói về chặng đường sắp tới, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đánh giá: “Trận ra quân giúp ĐTVN nhìn ra được những thiếu sót của mình và toàn đội sẽ phải khắc phục điểm yếu ở các trận đấu tiếp theo”.

Chỉ có được một điểm sau trận ra quân, song ông Bằng vẫn tỏ ra rất tự tin vào cơ hội đi tiếp của ĐTVN: “Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng qua từng trận đấu và thời gian sẽ giúp chúng tôi khắc phục được những điểm yếu. Trước mắt là 2 khó khăn, 2 thử thách, nhưng đội tuyển sẽ chiến đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất. Toàn đội sẽ nỗ lực nhiều hơn ở hai trận đấu còn lại để giành vé vào bán kết và lấy lại niềm tin của khán giả nước nhà”.