Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng: “ĐTVN sẽ chơi hết mình để bảo vệ danh dự”

ANTĐ - Phát biểu trước trận gặp Thái Lan, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cho biết cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam là quá mong manh, song các tuyển thủ sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ danh dự màu cờ sắc áo.

Nhận định về tình thế của ĐTVN hiện tại, ông Bằng thừa nhận: “Chúng ta mới chỉ có 1 điểm và chỉ còn một trận đấu cuối gặp Thái Lan. Đây là đối thủ rất mạnh, họ đã chơi tốt kể từ đầu giải. Sẽ không dễ để ĐTVN có một chiến thắng, dù đó là cách duy nhất để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nuôi hy vọng”.

Theo trưởng đoàn Ngô Lê Bằng, giờ ĐTVN đã không thể tự quyết định số phận. Tuy nhiên, toàn đội vẫn quyết tâm chơi hết mình để bảo vệ danh dự, vì màu cờ sắc áo.

Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cho biết: ĐTVN sẽ thay đổi nhân sự, lối chơi

“Dù kết quả thế nào chúng tôi vẫn buộc phải chấp nhận. Song tôi vẫn hy vọng Myanmar thắng Philippines, khi đó ĐTVN nếu thắng Thái Lan sẽ có thể lách qua khe cửa hẹp vào bán kết”, ông Bằng nói.

Về mặt nhân sự cho trận đấu cuối vòng bảng, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng khẳng định sẽ thay thế những vị trí đá dưới phong độ trong 2 trận đấu.

ĐTVN sẽ chiến đấu vì danh dự 

Bên phía Thái Lan, Winfried Schafer tỏ ra rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam: “ĐTVN là một đội bóng mạnh và đang rất khao khát chiến thắng, nên tôi nghĩ trận đấu cuối cùng sẽ vô cùng khó khăn với Thái Lan.

Dù đã giành quyền vào bán kết, nhưng Thái Lan sẽ không hề vào cuộc với tư tưởng chủ quan.

HLV Winfried Schafer tiết lộ: “Tôi sẽ sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, nhưng tôi khẳng định trình độ các cầu thủ Thái Lan như nhau nên không có chuyện chúng tôi sẽ suy yếu về sức mạnh. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình để cạnh tranh vị trí chính thức. Chắc chắn Thái Lan sẽ đá hết sức mình”.