Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam: Mời Công an vào cuộc là cần thiết!

ANTĐ -Phòng khám sản khoa ký cam kết không công bố giới tính thai nhi; Trưởng đoàn Mai Đức Chung: Công an vào cuộc là cần thiết; 162.400 sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm; Không vội vàng làm sân bay Long Thành; Hơn 100 hành khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn vì biển động; Anh đóng cửa không phận London vì sự cố hệ thống máy tính; Tổng thống Nga đứng đầu danh sách nhân vật có ảnh hưởng nhất 2014; Vương phi Thái Lan từ bỏ địa vị hoàng gia…đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 13-12.

*Ngay sau trận thua sốc với tỷ số 2-4 của ĐTVN trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014, HLV Miura đã nhận hoàn toàn trách nhiệm trong thất bại của đội nhà, cũng như khẳng định cầu thủ của mình không có “vấn đề” gì. Tuy nhiên, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã lên tiếng về những dấu hiệu “bất thường” của trận đấu. Trong khi các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra thất vọng khi khi bị nghi ngờ có “vấn đề”, thì Trưởng đoàn ĐTVN tại AFF Cup lần này, ông Mai Đức Chung lại cho rằng việc mời cơ quan Công an vào cuộc là nên làm lúc này.

Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam: Mời Công an vào cuộc là cần thiết! ảnh 1

Công Vinh không ngừng khóc sau trận đấu thua đội tuyển Malaysia

*Ngày 12-12, tại UBND phường Ngọc Khánh, lần đầu tiên, Hà Nội đã tổ chức ký cam kết không siêu âm công bố giới tính thai nhi với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn quận Ba Đình nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Nếu các phòng khám cố tình vi phạm các quy định trên, cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm và nhận các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật.

*Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội công bố vào đầu tháng 7-2014 cho thấy, thất nghiệp trong nhóm lao động có bằng ĐH trở lên là 162.400 người. Như vậy, hàng nghìn sinh viên ra trường không xin được việc làm hoặc làm trái ngành nghề đã gây thất thoát lớn cho nguồn tài chính quốc gia và lãng phí tiền bạc của nhiều gia đình. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng số lượng sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm. Tuy nhiên, một trong những lý do đáng quan tâm là chất lượng đào tạo ở trường ĐH, CĐ chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo mà xã hội đòi hỏi.
Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam: Mời Công an vào cuộc là cần thiết! ảnh 2Các chuyên gia cho rằng không nên vội vàng xây sân bay Long Thành

*Không vội vàng làm sân bay Long Thành, đó là kiến nghị của nhiều chuyên gia tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành diễn ra tại TPHCM ngày 12-12. Các chuyên gia cho rằng giữa hai luồng ý kiến nên hay không nên triển khai dự án, cần nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, toàn diện và khoa học hiệu quả của từng phương án làm cơ sở để Quốc hội xem xét, quyết đị

*Do ảnh hưởng của bão số 5 và đợt không khí lạnh tăng cường với gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấấthất  kèm theo mưa lớn, biển động nên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã bị cô lập với đất liền. Hàng trăm hành khách mắc kẹt tại đầu bến Sa Kỳ. Sáng 13-12, tại đầu bến cảng Sa Kỳ, hàng trăm tấn hàng hóa, vật liệu xây dựng, rau xanh, thực phẩm.., được chuyển xuống các tàu chở hàng vận chuyển ra đảo phục vụ người dân bị ứ đọng, có nguy cơ hư hỏng, thối rữa.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế
Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam: Mời Công an vào cuộc là cần thiết! ảnh 3
Cơ quan không lưu quốc gia Anh thông báo họ đã gặp trục trặc kỹ thuật tại trung tâm kiểm soát không lưu của cơ quan này ở Swanwick


*Reuters đưa tin ngày 12-12, cơ quan không lưu quốc gia của Anh, thông báo họ đã gặp trục trặc kỹ thuật tại trung tâm kiểm soát không lưu của cơ quan này ở Swanwick, miền Nam nước Anh. Heathrow, sân bay chính của London nói rằng không có chuyến bay nào cất cánh hoặc hạ cánh tại sân bay này. Trong khi đó, sân bay Gatwick cũng ở London cho hay họ không cho chuyến bay nào cất cánh, mặc dù vẫn có những chuyến bay đến. Việc đóng cửa không phận dự kiến kéo dài đến 19 giờ GMT ngày 12-12.

*Vương phi Srirasmi- vợ của Thái tử Thái Lan Vajiralongkorn, vừa từ bỏ địa vị hoàng gia. Thông báo của Hoàng cung Thái Lan cũng cho biết, nhà vua Bhumibol Adulyadej đã chấp nhận lời đề nghị này. Hồi đầu tháng này, Thái tử Vajiralongkorn đã đề nghị tước bỏ danh phận hoàng tộc được ban cho gia đình nhà vợ sau khi 7 thành viên trong gia đình này bị bắt vì dính dáng đến tham nhũng. Số tài sản cơ quan chức năng tịch thu từ gia đình nhà vợ Thái tử lên đến 10 triệu USD. Nhiều nhân vật cấp cao đã bị bắt trong vụ việc này.
Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam: Mời Công an vào cuộc là cần thiết! ảnh 4
Tổng thống Nga Vladimir Putin

*Theo danh sách bầu chọn các nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất 2014 vừa được truyền thông phương tây công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đầu bảng xếp hạng. Vừa qua, ông Putin cũng lọt top 8 ứng cử viên sáng giá “Nhân vật của năm 2014” do tạp chí Time bình chọn.