ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn thành phố có tỷ lệ trường công lập các cấp đạt chuẩn quốc gia từ 80 - 85%.
ANTD.VN - Dự kiến, kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khoá XVI sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 13/8. Kỳ họp sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về hai nội dung liên quan đến các dự án kêu gọi thu hút đầu tư.
ANTD.VN - Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm học 2019-2020, cả nước đã giảm 1.167 trường công lập ở tất cả các cấp, từ mầm non đến THCS. Trong khi đó hệ ngoài công lập lại tăng 205 trường.
ANTĐ - Liên Bộ GD-ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư liên tịch số 09 hướng dẫn thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021.
ANTĐ - Chỉ còn 2 tháng nữa Hà Nội kết thúc kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015 với mục tiêu 50% trường đạt chuẩn trên toàn thành phố. Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn, bởi các quận, huyện đều gặp nhiều khó khăn để đẩy các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia.
ANTĐ - Tại Hà Nội, các địa phương đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành sớm chỉ tiêu xây dựng 100 trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2015. Mặc dù vậy, không ít quận huyện vẫn lúng túng với chỉ tiêu đặt ra, thậm chí xin rút hay nợ đến năm 2016.
ANTĐ - Chiều 26-8, danh sách chi tiết 39 trường ĐH và 70 trường CĐ cả nước có nhu cầu tuyển nguyện vọng bổ sung đã được công bố để thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
ANTĐ - Tối 26-6, 103 trường công lập của Hà Nội đã có điểm chuẩn xét tuyển vào trường, trong đó cao nhất là điểm chuẩn vào trường Chu Văn An với mức 55 điểm.
ANTĐ - Một trong những lý do khiến số lượng thí sinh vào lớp 10 năm nay tăng vọt là do năm sinh của học sinh tốt nghiệp THCS: Canh Thìn. Tại Hà Nội, lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tăng gần 10.000 học sinh so với năm trước.
ANTĐ - 5 đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT Hà Nội đã kết thúc đợt 1 việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông với 28 trường THPT, trong đó có 14 trường công lập, 14 trường ngoài công lập.
ANTĐ - Tròn 20 năm phát triển các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập theo hình thức xã hội hóa, mô hình này đã gặt hái được những “mùa quả” như thế nào? Tại hội nghị tổng kết 20 năm ngành giáo dục đại học ngoài công lập, rất nhiều ý kiến đã thẳng thắn phân tích, đánh giá về thực trạng bất cập cũng như “bất công” mà các trường này đang phải gánh chịu. Thậm chí có những câu hỏi được đặt ra: Tồn tại hay không tồn tại hệ thống đại học, cao đẳng ngoài công lập? Để trả lời được câu hỏi này thì phải đặt vấn đề mà dư luận đang quan tâm: các trường này có đáp ứng được yêu cầu của xã hội hay không?
ANTĐ - “Được tự chủ tài chính thì rất thoải mái nhưng khi bước vào thực tế, các trường đều e ngại bởi bài toán thu chi thế nào để đảm bảo chi đủ, chi cao cho giáo viên, cho cơ sở vật chất trong khi thu chỉ trong 9 tháng nhưng chi cả 12 tháng” – một hiệu trưởng ở Hà Nội chia sẻ về mô hình trường chất lượng cao.
ANTĐ - Liên quan đến những đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đã có những ý kiến trái chiều, tuy nhiên, đa phần dư luận đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ 2 điểm nổi bật là giảm thời gian làm bài thi các môn và việc không xếp học sinh các trường vào một phòng thi.
ANTĐ - Ngày 4-3, tại trường Quốc tế Global, hiệu trưởng các trường công lập và ngoài công lập của quận Cầu Giấy đã có buổi trao đổi về công tác quản lý, tuyển sinh ở bậc phổ thông.
ANTĐ - Các trường có tiếng khối ngoài công lập Hà Nội vừa cùng nhau đưa ra những định hướng phát triển trong bối cảnh đổi mới giáo dục sắp tới. Để thoát khỏi cái bóng của các trường công lập, nhiều trường đã mạnh dạn đổi mới chương trình, mục tiêu giáo dục.
ANTĐ - Vụ ngược đãi, bạo hành trẻ em vừa diễn ra ở quận Thủ Đức, TP.HCM không chỉ gây chấn động dư luận xã hội mà còn gióng lên hồi chuông cấp báo về tình trạng giáo dục mầm non trên cả nước, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương… những nơi tập trung các khu công nghiệp với hàng vạn lao động. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục - Đào tạo) cho rằng, những vụ bảo mẫu tư thục hành hạ trẻ em chỉ có thể giải quyết tận gốc nếu như xã hội lo đủ chỗ học đảm bảo chất lượng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh, mặt trái của xã hội hóa mầm non và thiếu sự quản lý của chính quyền cơ sở.
ANTĐ - Thuộc tốp cuối cùng trong số các nước tham gia chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2012 về thu nhập bình quân đầu người, nhưng Việt Nam lại đạt kết quả vượt trội hơn cả các cường quốc Anh, Pháp, Mỹ… trong bảng xếp hạng vừa được công bố ngày 3-12. Theo kết quả đánh giá học sinh quốc tế 2012 (PISA) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển quốc tế (OECD), Việt Nam xếp hạng 17 trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.