Trường chuyên, các địa phương lần lượt hoãn tuyển sinh lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo kế hoạch đã công bố, trường chuyên Khoa học tự nhiên sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 24 và 25/5. Tuy nhiên, lịch thi này đã bị tạm hoãn chờ thông báo mới. 
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lịch thi lớp 10 một số địa phương phải thay đổi
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lịch thi lớp 10 một số địa phương phải thay đổi

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở một số tỉnh, thành phố, trong đó có địa bàn Hà Nội, để đảm bảo an toàn và thực hiện tốt nhất hoạt động phòng, chống dịch, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2021.

Theo kế hoạch đã công bố, trường chuyên Khoa học tự nhiên sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 24 và 25/5. Tuy nhiên lịch thi này đã bị tạm hoãn chờ thông báo mới.

UBND TP Hà Nội cũng đã đồng ý với đề xuất của sở GD-ĐT về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Theo đó, lịch thi vào lớp 10 ban đầu được tổ chức vào 29-30/5 đã được dời đến ngày 10-14/6. Trong kế hoạch cũ, thí sinh dự thi từ ngày 30/5.

Hiện nay, tỉnh đầu tiên thông báo tạm hoãn tuyển sinh lớp 10 là Bắc Ninh. UBND tỉnh đã có văn bản số 1346/UBND-KGVX về việc lùi thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Theo đó, tỉnh này sẽ lùi thời gian công bố ban đầu là 8-10/6 thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Lịch tuyển sinh các lớp đầu cấp, thi tuyển sinh đối với lớp 6 trường trung học cơ sở trọng điểm và năm học 2021-2022 cũng đều lùi lại và chưa công bố thời điểm cụ thể.

Tính đến trưa 11/5, trong ngành giáo dục Bắc Ninh đã có 19 bệnh nhân COVID-19, gồm 2 giáo viên trường Tiểu học Mão Điền 1 và Trung học phổ thông Thuận Thành 1 và 17 học sinh thuộc xã Mão Điền, huyện Thuận Thành và Trường Trung học phổ thông Kinh Bắc.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết, xác định được 511 trường hợp F1, đã xét nghiệm 309 trường hợp; 10.009 trường hợp F2, đã xét nghiệm cho 1.323 trường hợp; 38.593 trường hợp F3, đã xét nghiệm cho 1.439 trường hợp. Các trường hợp F1,F2,F3 đã khai báo y tế và cách ly theo quy định.