Trước khi ly hôn, Đan Trường vẫn dành lời "có cánh" cho vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vài tháng trước khi công bố chuyện ly hôn, cặp đôi vẫn đăng tải ảnh kỷ niệm 8 năm ngày cưới và dành cho “một nửa” của mình những lời chia sẻ ngọt ngào.

Năm 2013 khi bước vào tuổi 37, Đan Trường quyết định lập gia đình. Người phụ nữ mà nam ca sĩ chọn làm bạn đời của mình khi ấy là Thủy Tiên – nữ doanh nhân người Mỹ gốc Việt sinh năm 1986, kém anh 10 tuổi.

Thông tin về chuyện kết hôn của Đan Trường bỗng dưng trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, cũng chỉ bởi nhiều fans của anh cho rằng Thủy Tiên chỉ là một cô gái bình thường, không hoạt động trong showbiz, cũng không sở hữu vẻ ngoài “sắc nước hương trời”, trong khi thần tượng của mình lại nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Việt. Bởi vậy, cặp đôi bị cho là khập khiễng về cả danh tiếng lẫn ngoại hình.

Về phía Thủy Tiên, tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng cô lại được biết là một nữ doanh nhân tài năng. Thời điểm sắp cưới Đan Trường, cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi trình độ học vấn và tài kinh doanh. “Một nửa” của Đan Trường từng tốt nghiệp Đại học San Jose chuyên ngành Marketing và kinh doanh quốc tế, từng có thời gian 7 năm làm phát thanh viên trước khi mở công ty giải trí riêng và sau đó là thành lập công ty tư vấn tài chính tại Mỹ.

Trước những lời xì xào, so sánh khi kết duyên với nam ca sĩ nổi tiếng bậc nhất trong nước, Thủy Tiên từng thẳng thắn bày tỏ, cô không bị ảnh hưởng bởi những bình luận đó. Bởi cô quan niệm vẻ đẹp không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài mà còn ở tính cách, công việc, phong thái giao tiếp đến nhiều yếu tố khác trong cuộc sống giao tiếp thường nhật.

Trong khi đó, Đan Trường cũng vướng phải những tin đồn ác ý cho rằng anh lấy Thủy Tiên chỉ vì cô giàu có và thành đạt. Tuy nhiên bất chấp mọi lời đồn đại lẫn thị phi, cả hai vẫn đến với nhau, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc và dần chứng minh tình cảm chân thành dành cho nhau. 4 năm sau, niềm hạnh phúc của cả hai được nhân lên khi đón thêm thành viên mới trong gia đình – cậu con trai đầu lòng Mathis Thiên Từ.

Trong suốt 8 năm chung sống với nhau, Đan Trường đã dần khiến những người hâm mộ mình tin rằng sự lựa chọn của anh là đúng đắn khi nhờ đó mà nam ca sĩ đã xây dựng nên một tổ ấm nhỏ hạnh phúc êm đềm. Cách đây vài tháng, cặp đôi vẫn chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Thế nên việc mới đây cả hai xác nhận việc ly hôn, chính thức “đường ai nấy đi” khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

“Hậu” ly hôn, những chia sẻ cách đây không lâu của Đan Trường về người phụ nữ bên cạnh mình được người hâm mộ “xới” lại.

Cụ thể, cách đây không lâu khi được hỏi về bà xã, nam ca sĩ không ngần ngại tiết lộ, khi mới lấy nhau thì cô cũng hay ghen do chưa quen với việc làm vợ của người nổi tiếng, dần dà thì cũng quen với điều đó và đều hiểu, thông cảm cho anh, thậm chí cư xử rất. ngọt ngào và khéo léo.

Cũng theo Đan Trường thì do công việc anh hay phải đi xa nhưng vợ chồng vẫn giữ thói quen một ngày gọi điện video nói chuyện với nhau vài lần. Kể từ khi con trai ra đời thì anh và vợ còn gọi cho nhau thường xuyên hơn nữa.

Nam ca sĩ kể, vợ chồng anh đều biết mật khẩu điện thoại của nhau và xem là chuyện bình thường vì chẳng có gì để phải giấu nhau cả. Đan Trường nói thêm, về tài chính thì vợ chồng anh độc lập, mỗi người đều có điều kiện tốt về tài chính nên không quá bận tâm và khắt khe về việc đó. Khi được hỏi về kế hoạch sinh thêm con, Đan Trường chia sẻ, Thủy Tiên là người năng động, thích la cà và làm việc nên ngại sinh thêm con ở thời điểm này bởi sợ việc phải ngồi một chỗ và chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để làm mẹ lần nữa.