Trước đề xuất thay đổi bảng chữ cái của PGS Bùi Hiền: Giới trẻ đã "lặng lẽ" thay đổi cách viết

ANTD.VN - Đề xuất thay đổi bảng chữ cái của PGS.TS Bùi Hiền đang gặp phải phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, giới trẻ lại có phần "im lặng" bởi cùng với việc sử dụng "teencode", tiếng Việt đã mặc nhiên bị thay đổi không ít.

Phản ứng gay gắt của dư luận về đề xuất thay đổi bảng chữ cái của PGS.TS Bùi Hiền đã khiến bản thân tác giả phải lên tiếng giải thích.

Ông chia sẻ: Tôi cũng có đọc một số ý kiến, trong đó có cả những chỉ trích nặng nề. Tôi nghĩ nhiều người hiểu nhầm tôi muốn cải cách tiếng Việt.

Ngôn ngữ bao gồm chữ viết, tiếng nói. Ở đây tôi chỉ nghiên cứu và đề xuất cải tiến chữ viết trên cơ sở nghiên cứu những bất hợp lý về hình thức thể hiện chứ không phải nội dung, ý nghĩa. Hơn nữa, những gì tôi đang làm là một công trình nghiên cứu đang thực hiện chứ không phải đề xuất tùy hứng.

PGS.TS Bùi Hiền đang phải nhận nhiều ý kiến chỉ trích nặng nề

Việc đưa tin không đầy đủ về công trình nghiên cứu dễ khiến nhiều người không hiểu và cho đó là ý tưởng điên rồ cũng là dễ hiểu. Nếu tôi được tiếp cận thông tin kiểu ấy với một công trình nghiên cứu nào đó, tôi cũng sẽ phản đối”.

Trước nhiều bình luận có phần thái quá, thiếu sự tôn trọng với một người thầy có nhiều năm công tác trong ngành sư phạm, đồng nghiệp của PGS.TS Bùi Hiền cũng lên tiếng kêu gọi không nên dùng những từ khiếm nhã.

Theo vị đồng nghiệp này thì mấy ngày nay, trên mạng xã hội, nhiều người "ném đá" PGS-TS Bùi Hiền về việc tại một hội thảo ông đề xuất thay đổi bảng chữ cái tiếng Việt.

PGS Bùi Hiền là một nhà giáo lão thành đáng kính, có nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà, đặc biệt là trong lĩnh vực sư phạm, phương pháp giảng dạy. Thầy Bùi Hiền không phải là chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ học, nhưng rất am hiểu về lĩnh vực này.

Tôi tin rằng những ai am hiểu về ngôn ngữ học đều coi đề xuất của thầy Bùi Hiền không phải là một điều gì "quái gở", "kỳ cục" như cách phản ứng của nhiều người trên mạng xã hội!

PGS Bùi Hiền giải thích đây không phải là đề xuất cải cách tiếng Việt

Thực tế, nhiều chuyên gia, thầy giáo trong ngành giáo dục hay ngôn ngữ đều cho rằng thay đổi theo đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền gây tốn kém không thực sự cần thiết chưa kể là còn tác động, ảnh hưởng lớn đến văn hóa ngôn ngữ…

Hiệu trưởng trường THPT Wellsping Đặng Đình Đại cho rằng, chữ quốc ngữ đã qua mấy thế kỷ, nếu thay đổi phải cân nhắc: Việc dạy trẻ đánh vần sẽ thế nào, ngữ âm mỗi vùng một khác? “Một sự thay đổi có thể tốn cả nghìn tỉ đồng và kéo theo nhiều hệ lụy, bởi khi đó sẽ phải thay đổi toàn bộ hệ thống sách giáo khoa từ mầm non đến đại học...

Những sự thay đổi này không thể làm trong một vài năm mà phải đến cả 10 năm chưa chắc đã thành công" - ông Đại phân tích. Thực tế, trong 30 - 40 năm qua, đã có những đề xuất, tranh luận để thay đổi, đồng nhất chữ i và y, cuối cùng đến nay viết i nào cũng được. Vậy có cần phải cải tiến?

Trong khi các ý kiến bàn luận vẫn rất ồn ào thì nhiều bạn trẻ lại không bày tỏ ý kiến hoặc ngầm đồng ý. Nguyễn Lý Hồng, sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, lâu nay ngôn ngữ giới trẻ dùng trên mạng hay để giao tiếp với nhau đều đã được tự động sửa chữa, rút ngắn gần như đề xuất của thầy Bùi Hiền.

Mặc dù không được công nhận chính thức, thậm chí bị phê phán nhưng loại ngôn ngữ này vẫn đang tồn tại và phát triển theo hướng rộng rãi như một thực tế.