ANTĐ - Sau khi phân tích, dự báo những vướng mắc có thể xảy ra trong kỳ tuyển sinh ĐH 2016, Bộ GD-ĐT cho rằng “thí sinh ảo” trong các đợt xét tuyển có thể gây ra những khó khăn nhất định.
ANTĐ - Ngày 9-5, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT, khẳng định việc xét tuyển chung với tất cả các trường ĐH sử dụng kết quả thi THPT quốc gia sẽ được tiến hành ngay năm 2016.
ANTĐ - Trước thắc mắc của phóng viên về việc vì sao ĐHQG Hà Nội không công bố đáp án và công khai nguồn dữ liệu câu hỏi trong kỳ thi đánh giá năng lực đang diễn ra, PGS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết, đây là tài sản cần bảo mật. Hơn nữa, bộ đề đã được xây dựng, kiểm định nghiêm ngặt nên không cần phải đánh giá lại.
ANTĐ - Từ năm 2007, bảng thứ hạng các trường THPT có điểm trung bình thi đại học cao nhất đều được Bộ GD-ĐT công khai. Tuy nhiên, từ năm học 2015, Bộ không còn chủ trương công bố kết quả này.
ANTĐ - Ngày 15-4, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trường THPT chuyên thuộc khối đại học ở Hà Nội sẽ tổ chức thi tuyển trước khi học sinh toàn thành phố dự thi tuyển sinh lớp 10.
ANTĐ - Mặc dù các trường chuyên thuộc khối đại học đều tổ chức tuyển sinh trước thời điểm diễn ra kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội nhưng chỉ được xét tuyển khi trường của Hà Nội tuyển sinh xong.
ANTĐ - Liên quan tới Đề án tuyển sinh chung theo nhóm trường lần đầu tiên được áp dụng trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2016, đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ sẽ sử dụng công nghệ để phòng khả năng thí sinh đăng ký “chui”, vượt quá nguyện vọng cho phép.
ANTĐ - Chọn trường, chọn nghề vẫn là điểm yếu của nhiều học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ xét tuyển ĐH, CĐ 2016. TS Phạm Mạnh Hà - Phó Trưởng khoa Công tác Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đưa ra lời khuyên với thí sinh: “Hãy bỏ tâm suy nghĩ thay vì lựa chọn theo cảm tính, đừng chọn nghề từ thú vui cá nhân như thích chơi game, thích đi chơi, thích có nhiều bạn bè…”.
ANTĐ - Chiều 7-3, Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra kết quả thăm dò nguyện vọng đăng ký dự thi các môn thi THPT quốc gia. Với hơn 66.000 thí sinh dự thi năm nay, Hà Nội có gần 23% thí sinh chỉ có nhu cầu xét tốt nghiệp THPT. Xu hướng lựa chọn môn thi cũng có sự chênh lệch đáng kể, trong đó, Lịch sử và Sinh học có ít thí sinh đăng ký nhất.
ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký quyết định phê duyệt kết quả sát hạch để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại các sở, ngành của thành phố năm 2015.
ANTĐ - Mỗi kỳ tuyển sinh, các trường đại học, cao đẳng thường đưa ra những ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Đối với các ngành này, nhiều thí sinh còn e dè nhưng lại là những ngành có thể đem lại cơ hội trúng tuyển cao và có việc làm ngay sau khi ra trường với những thí sinh sớm xác định ngành nghề đúng sở trường và theo nhu cầu lao động.
ANTĐ - Theo như hứa hẹn của Điệp, mỗi gia đình chỉ cần nộp vào từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng là có thể nhập học tại Học viện Cảnh sát nhân dân hoặc xin việc làm tại các đơn vị trực thuộc ngành Công an.