Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, biểu dương cán bộ chiến sỹ vượt khó khăn cấp CCCD và dũng cảm cứu người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 27-5, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ đã đến thăm, biểu dương, động viên CBCS của CATP Hà Nội dũng cảm lao mình xuống hồ sâu cứu sống thai phụ định tự tử và nữ CBCS nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp CCCD.

Trước đó, sáng ngày 26-5, CAP Khương Thượng, quận Đống Đa nhận được tin báo của người dân về việc có một phụ nữ tự tử tại hồ Hố Mẻ, góc phố Tôn Thất Tùng - Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa. Tại hiện trường, có một người đang ở dưới hồ, cách bờ khoảng 20m, đầu nhô lên mặt nước. Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc, cán bộ của CAP Khương Thượng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và giải quyết trật tự đô thị trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phát hiện vụ việc trên.

Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc nhảy xuống hồ đưa người phụ nữ vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Đại học Y để cấp cứu. Danh tính người tự tử bước đầu được xác định là chị H.H.Y (SN 1983), thường trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa; hiện ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chị Y. đã có chồng, hai con gái và đang có thai được khoảng 2 tháng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do mâu thuẫn gia đình, nên nạn nhân tìm cách tự tử.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, biểu dương, động viên Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc và gia đình

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, biểu dương, động viên Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc và gia đình

Đến thăm Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc và gia đình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc thay mặt lãnh đạo Bộ Công an biểu dương tinh thần dũng cảm, hết lòng vì nhân dân phục vụ, cứu giúp người gặp nạn của Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc.

Đồng chí Thứ trưởng thông tin, sau khi biết sự việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ của Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc; đồng thời chuyển lời khen ngợi của đồng chí Bộ trưởng đến Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc.

Thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc và gia đình, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn tới bố mẹ Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc đã sinh ra người con dũng cảm, hết lòng hết sức phục vụ, giúp đỡ nhân dân. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn và tin tưởng Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc cùng gia đình sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến, giúp đỡ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà, biểu dương tinh thần trách nhiệm hết lòng giúp đỡ, phục vụ nhân dân của Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà, biểu dương tinh thần trách nhiệm hết lòng giúp đỡ, phục vụ nhân dân của Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc

Chiều cùng ngày, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã thăm, biểu dương, động viên Đại úy Bùi Thị Lan Hương, cán bộ Công an phường Hàng Bông, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội và gia đình. Cùng với rất nhiều những CBCS khác, Đại úy Bùi Thị Lan Hương là nữ cán bộ đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác cấp CCCD.

Một mình nuôi hai con nhỏ, ở trọ trong phố Tôn Thất Tùng, Đại úy Bùi Thị Lan Hương đã nén nhớ thương gửi hai con về quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc, dành toàn tâm, toàn lực và thời gian phục vụ nhân dân trong việc cấp CCCD. Hình ảnh nữ Đại úy miệt mài trong công việc, thức xuyên đêm trắng, ân cần, tận tụy, vượt khó khăn để phục vụ nhân dân đã để lại sự yêu mến, xúc động trong nhân dân đến làm CCCD ở quận Hoàn Kiếm nói riêng và Thủ đô nói chung.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quà và Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội tặng Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quà và Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội tặng Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại úy Bùi Thị Lan Hương. Cũng giống như rất nhiều những gương mặt khác, Đại úy Bùi Thị Lan Hương đã thể hiện được phẩm chất sáng ngời, tinh thần cống hiến, hết lòng phụng sự nhân dân của người chiến sỹ CAND.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả và mong muốn, tin tưởng Đại úy Bùi Thị Lan Hương tiếp tục hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả và mong muốn, tin tưởng Đại úy Bùi Thị Lan Hương tiếp tục hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ

Dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên về cuộc sống gia đình, cũng như chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Thứ trưởng khẳng định: Chiến dịch cấp CCCD và hiện nay là làm sạch, sống... dữ liệu, hồ sơ vô cùng vất vả, khó khăn của lực lượng CAND, nhưng đó cũng là cơ hội để lực lượng CAND nói chung và nhất là lực lượng Cảnh sát QLHC thể hiện được cao nhất về phẩm chất, trách nhiệm, sự sáng tạo, tinh thần phục vụ, phụng sự nhân dân tuyệt đối.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, tặng quà và động viên Đại úy Bùi Thị Lan Hương cùng gia đình đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp CCCD

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, tặng quà và động viên Đại úy Bùi Thị Lan Hương cùng gia đình đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp CCCD

Đồng chí Thứ trưởng cũng trân trọng cảm ơn gia đình, bố mẹ của Đại úy Bùi Thị Lan Hương đã giúp đỡ, hỗ trợ cho Đại úy Bùi Thị Lan Hương yên tâm công tác. Trung tướng, Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ đạo CATP Hà Nội rà soát tất cả những hoàn cảnh, gương sáng như Đại úy Bùi Thị Lan Hương và Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc để kịp thời biểu dương, khen thưởng cũng như hỗ trợ, giúp đỡ CBCS yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên con của Đại úy Bùi Thị Lan Hương

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên con của Đại úy Bùi Thị Lan Hương

Bày tỏ niềm vinh dự, xúc động được Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc và Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm, biểu dương, động viên, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc và Đại úy Bùi Thị Lan Hương cùng gia đình đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội; đồng thời hứa trước đồng chí Thứ trưởng và Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc CATP tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ, mãi xứng đáng là người chiến sỹ CAND với vinh quang và trách nhiệm phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.