Trung tâm giam giữ người di cư ở Libya bị không kích, 40 người chết

ANTD.VN - Vụ không kích vào một trung tâm giam giữ những người di cư bất hợp pháp ở vùng ngoại ô Thủ đô Tripoli của Libya đã giết chết 40 người và làm 80 người bị thương, Reuters dẫn lời một quan chức y tế cho biết.

Khói đen bốc lên sau một cuộc giao tranh ở Tripoli

Đại diện cơ quan y tế Tripoli ngày 3-7 đã xác nhận thông tin xảy ra cuộc không kích tại vùng ngoại ô Tajoura của Tripoli vào cuối ngày 2-7.

“Cuộc không kích vào trung tâm giam giữ những người di cư không có giấy tờ tại huyện Tajoura đã làm 40 người di cư đến từ nhiều nước châu Phi thiệt mạng và 80 người khác bị thương”, Malek Merset, đại diện cơ quan y tế Tripoli, nói và cho biết sẽ tiếp tục cung cấp cho những người bị thương sự hỗ trợ cần thiết.

Kể từ đầu tháng 4-2019, lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã mở cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát Tripoli. Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) do Liên hợp quốc hậu thuẫn đã tiến hành phản công để ngăn chặn LNA đánh chiếm thành phố.

Theo Liên hợp quốc, hơn 3.800 người tị nạn và người di cư vẫn ở trong các trung tâm giam giữ tại khu vực gần Tripoli, nơi đang diễn ra giao tranh.