8 loại thực phẩm không nên cho vào ngăn đá

8 loại thực phẩm không nên cho vào ngăn đá

ANTĐ - Dù làm lạnh là phương pháp giữ thực phẩm tươi ngon hiệu quả nhất nhưng có những loại thực phẩm đặc biệt mà bạn không nên làm lạnh quá mức để chúng giữ được lượng dinh dưỡng. 

Ăn thịt đỏ dễ bị đột quỵ

Ăn thịt đỏ dễ bị đột quỵ

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, thịt đỏ, thịt xông khói và xúc xích có liên quan đến nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu cục bộ.
Ngạc nhiên với "trứng lồng trứng"

Ngạc nhiên với "trứng lồng trứng"

ANTĐ - Bà Jane Keast ở hạt Cornwall, Anh đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện một quả trứng nhỏ nguyên vỏ và một lòng đỏ bên trong một quả trứng khá to khi bà đập nó ra để chế biến món ăn. 
Trứng màu nâu tốt hơn trứng trắng?

Trứng màu nâu tốt hơn trứng trắng?

ANTĐ - Trứng được xếp vào nhóm các loại thực phẩm lành mạnh do chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh, giàu các dưỡng chất khác như folate, axit béo omega-3, omega-6, lutein và vitamin B12. 
Cặp song sinh cách nhau 4 tháng

Cặp song sinh cách nhau 4 tháng

ANTĐ - Chuyện hiếm gặp này xảy ra tại bang Washington (Mỹ). Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Evergreen Health cho hay, chị Holli Gorveatt ở Kirkland sinh cậu con trai đầu lòng tên Link vào ngày 29-9 vừa qua khi thai mới được 23 tuần tuổi, trong khi em song sinh của bé là Logan vẫn ở trong bụng mẹ. 
Rắn nước "đồng trinh" vẫn đẻ được con?

Rắn nước "đồng trinh" vẫn đẻ được con?

ANTĐ - Sau gần một thập kỉ không có liên hệ với bất kỳ một con đực nào thì mới đây, một con rắn nước bụng vàng ở Missouri (Mỹ) đã "hạ sinh" trong hai mùa hè liên tiếp.
Mang thai trong ổ bụng hiếm gặp

Mang thai trong ổ bụng hiếm gặp

ANTĐ - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật nội soi lấy khối thai cho một trường hợp rất hiếm gặp. 
Kỳ lạ cặp bé trai song sinh khác màu da

Kỳ lạ cặp bé trai song sinh khác màu da

ANTĐ - Hai anh em sinh đôi Bobby George và Riley George là trường hợp vô cùng hiếm thấy, khi sinh ra cũng có làn da sáng màu, nhưng sau đó lại phát triển tự nhiên theo hai hướng trái ngược nhau, một da trắng và một da màu.
Nhật điều chế kháng thể phòng MERS từ trứng đà điểu

Nhật điều chế kháng thể phòng MERS từ trứng đà điểu

ANTĐ - Một loại kháng thể được bào chế từ trứng đà điểu đã được Giáo sư Yasuhiro Tsukamoto, người Nhật Bản cùng các cộng sự bào chế có khả năng ức chế được virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). 
Muôn kiểu “lừa” nhau trong ngày Cá tháng Tư

Muôn kiểu “lừa” nhau trong ngày Cá tháng Tư

ANTĐ - Dù không phải là ngày lễ chính thức, ngày Cá tháng Tư (ngày 1/4 – còn gọi là ngày Quốc tế nói dối) được nhiều nơi trên thế giới xem là dịp để mọi người có thể nói dối, “lừa” nhau mà không sợ bị trách phạt. Tại Việt Nam, trào lưu 1/4 đã được ưa chuộng từ xưa và tiếp tục là ngày “thoải mái nói dối” của nhiều người để đổi lấy những giây phút vui vẻ, sảng khoái.
Vitamin D giúp giảm khối u ruột già

Vitamin D giúp giảm khối u ruột già

ANTĐ - Kết quả nghiên cứu của Đại học Y khoa Salzburg và Vienna (Áo) sau khi phân tích thử nghiệm các dữ liệu của 719 phụ nữ cho thấy, tỉ lệ xuất hiện khối u ruột già ở những phụ nữ có lượng vitamin D trong máu cao là 17,2%, trong khi ở những phụ nữ có lượng vitamin D trong máu thấp, tỉ lệ xuất hiện khối u ruột già lên đến 25%. 

Ánh sáng xanh dương giúp nam giới giảm cân

Ánh sáng xanh dương giúp nam giới giảm cân

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Arkansas (Mỹ) vừa công bố phát hiện mới: Ăn dưới ánh đèn có màu xanh dương khiến nam giới không ăn quá nhiều, từ đó giúp họ giảm cân hiệu quả. 
8 phụ nữ Ấn Độ thiệt mạng sau khi triệt sản

8 phụ nữ Ấn Độ thiệt mạng sau khi triệt sản

ANTĐ - Truyền thông Ấn Độ ngày 11-11 đưa tin, một trung tâm y tế ở huyện Bilaspur, bang Chhattisgarh, Ấn Độ, sau khi tiến hành triệt sản bằng phương pháp nội soi cắt vòi trứng cho 83 phụ nữ đã khiến 8 người tử vong và 30 người khác bị nôn mửa, đau bụng cấp, phải nhập viện cấp cứu. Sự việc khiến dư luận Ấn Độ bàng hoàng và nhiều người đã yêu cầu người đứng đầu ngành y tế Chhattisgarh từ chức. 

“Thị trường” ngầm mua bán trứng phụ nữ và những hệ lụy

“Thị trường” ngầm mua bán trứng phụ nữ và những hệ lụy

ANTĐ - Tạo dựng gia đình, có thai, sinh con - đó là ước mơ của tất cả các cặp vợ chồng, tuy  nhiên không phải gia đình nào cũng có thể thực hiện được quy luật hết đỗi tự nhiên này. Lý do thì muôn vẻ, nhưng không ít người vợ sau khi lập gia đình lại không thể mang thai vì hiện tượng suy giảm chức năng buồng trứng. 
Sữa đậu nành dành riêng cho trẻ em

Sữa đậu nành dành riêng cho trẻ em

ANTĐ - Công ty Sữa đậu nành Việt Nam – Vinasoy vừa cho ra mắt sữa đậu nành Fami Kid. Đây là sản phẩm sữa đậu nành đầu tiên dành cho trẻ em tại Việt Nam có bổ sung các khoáng chất canxi, DHA, các loại vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ, đặc biệt trong giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi. 

Bán trứng và tinh trùng, nghề hái ra tiền ở Thái Lan

Bán trứng và tinh trùng, nghề hái ra tiền ở Thái Lan

ANTĐ - Bên cạnh mang thai và sinh hộ, bán trứng hoặc tinh trùng cũng là nghề ăn nên làm ra trong dịch vụ đẻ thuê ở Thái Lan. Một quảng cáo gần đây được công bố cho rằng sự lựa chọn ưa thích của những người hiến trứng sẽ là những người da trắng hoặc Trung Quốc, ở độ tuổi dưới 30, cao hơn 160 cm và có chỉ số IQ hơn 140. Theo tờ The Nation, cao cấp nhất là trứng của hoa hậu với giá lên đến 1 triệu baht (700 triệu đồng)/trứng.