Trung Quốc yêu cầu Nga thả ngư dân

ANTĐ - Trung Quốc yêu cầu Nga phải thả các ngư dân và tàu cá của nước này bị Nga bắt giữ hồi đầu tuần, Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã ngày 20-7 cho biết. 

Trong một tuyên bố đưa ra tối 19-7 khi triệu một quan chức ngoại giao Nga tới, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình nhấn mạnh “rất không hài lòng” về vấn đề này. Ông Trình Quốc Bình đã yêu cầu phía Nga tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng thả các ngư dân.

Một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Khabarovsk của Nga cho biết, các ngư dân trên một tàu cá của Trung Quốc bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép và đã được đưa tới cảng Nakhodka để “điều tra”. 

Theo Tân Hoa xã, một tàu cá thứ hai của Trung Quốc với 19 ngư dân cũng bị bắt giữ. Cả hai tàu các này đều xuất phát từ Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Quan chức ngoại giao Nga nói rằng, hiện nhà chức trách đang điều tra và sẽ thông tin cho phía Trung Quốc nhanh nhất có thể.