Trung Quốc xuất hiện nhiều vụ lừa đảo viễn thông gây chết người

ANTD.VN - Hành vi lừa đảo viễn thông tại Trung Quốc không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà gần đây còn gây ra cái chết thương tâm cho 3 nạn nhân trẻ tuổi. Trước thực trạng này, Bộ Công an Trung Quốc đã cam kết đẩy mạnh chiến dịch chống gian lận viễn thông.

Trung Quốc xuất hiện nhiều vụ lừa đảo viễn thông gây chết người ảnh 1

Nạn nhân Từ Ngọc Ngọc, 18 tuổi, tử vong do đau tim sau khi bị lừa mất 9.900 NDT tiền đóng học

Nhiều sinh viên rơi vào “bẫy”

Cảnh sát ở huyện Huệ Lai, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc ngày 2-9 đã lập một đội đặc nhiệm để điều tra về trường hợp một thiếu nữ 19 tuổi tử tự sau khi bị lừa hơn 10.000 NDT (khoảng 1.500 USD) trong một vụ lừa đảo viễn thông.

Nạn nhân Thái Thục Nghiên rời khỏi nhà hôm 28-8 sau khi để lại một tin nhắn trên phòng chat QQ, nói với gia đình rằng cô quá hổ thẹn vì đã bị lừa mất khoản tiền lớn – số tiền tương đương với thu nhập 1 năm của mẹ cô, một nông dân ở làng quê hẻo lánh thuộc thị trấn Kỳ Thạch. Thi thể của cô gái lẽ ra là sinh viên năm thứ nhất của trường Cao đẳng Sư phạm ngoại ngữ và nghệ thuật Quảng Đông này được cảnh sát phát hiện trên bờ biển của huyện Huệ Lai vào ngày 29-8. Mẹ của Thái đau buồn cho biết, 10.000 NDT đó là tiền bà tiết kiệm để đóng học phí cho con gái.

Đáng chú ý, trường hợp của Thái Thục Nghiên không phải là hiếm gặp tại Trung Quốc. Trang Chinadaily ngày 27-8 đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm tham gia vụ lừa đảo viễn thông liên quan tới cái chết của một nữ sinh. Những đối tượng này bị nghi ngờ đã lừa 9.900 NDT của Từ Ngọc Ngọc - một cô gái 18 tuổi ở vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông. Và hôm 21-8, chỉ 2 ngày sau khi mất đi khoản tiền lớn, nạn nhân đã tử vong do một cơn đau tim.

Ngoài 4 nghi phạm trên, 2 đối tượng khác đang bị cảnh sát truy lùng. Nữ sinh xấu số Từ Ngọc Ngọc đang theo học tại một trường đại học ở tỉnh Giang Tô và 9.900 NDT bị lừa cũng là khoản tiền dành để trả tiền học. Mẹ của Từ bị tàn tật và không thể lao động, trong khi cha nạn nhân chỉ kiếm được 3.000 NDT mỗi tháng. Để đóng học cho con gái, họ đã phải lấy ra tất cả tiền dành dụm của gia đình và còn vay mượn thêm 1.000 NDT từ họ hàng.

Trường hợp đau tim dẫn tới tử vong do “sập bẫy” lừa đảo viễn thông cũng xảy ra đối với một nam sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Công nghệ Sơn Đông. Nạn nhân Tống Chấn Ninh đột tử ngày 23-8, sau khi bị lừa 2.000 NDT – khoản sinh hoạt phí của Tống trong 3 tháng.

Kẻ lừa đảo có thể bị tù chung thân

Bùi Trí Dũng, một nhà phân tích an ninh và chống gian lận của Qihoo 360 – nhà cung cấp phần mềm an ninh mạng lớn nhất Trung Quốc cho biết, sinh viên, đặc biệt là năm thứ nhất, nên được cảnh báo cao về các vụ lừa đảo viễn thông. “Thật đáng buồn khi 3 bạn trẻ rơi vào bẫy lừa đảo. Gian lận trực tuyến và viễn thông thường xảy ra đối với sinh viên khi năm học mới sắp bắt đầu. Các gian lận này chủ yếu liên quan tới việc tuyển sinh, học bổng, trợ cấp cho sinh viên và các công việc bán thời gian” – ông Bùi cho biết.

Một báo cáo hồi tháng 6 vừa qua của Qihoo 360 cho biết, trung tâm an ninh của công ty này tiếp nhận 5.543 báo cáo về lừa đảo trực tuyến từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay. Trong số các báo cáo, 365 vụ liên quan tới người dưới 16 tuổi – tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Vương Tư Tâm – một giáo sư luật của Đại học Truyền thông Trung Quốc ở Bắc Kinh, cho biết, nhiều người trẻ thiếu kinh nghiệm xã hội và nhận thức về an ninh, nên họ dễ trở thành “con mồi” của băng nhóm lừa đảo. Theo ông Vương, trường học cũng như bậc phụ huynh nên tăng cường tuyên truyền thông tin nâng cao cảnh giác cho sinh viên. Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh năm nay bắt đầu cung cấp cho sinh viên năm thứ nhất bài kiểm tra 500 câu hỏi về sự hiểu biết đối với hình thức lừa đảo viễn thông, cũng như các vấn đề về giao thông và phòng cháy. Theo Luật hình sự Trung Quốc, những đối tượng lừa đảo có thể phải chịu án tù chung thân nếu số tiền lừa đảo là “rất lớn” hoặc liên quan tới “một tình huống vô cùng nghiêm trọng”.

Nạn lừa đảo viễn thông đang gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng và Bộ Công an Trung Quốc đã cam kết đẩy mạnh chiến dịch chống hành vi này. Ngày 6-9, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn kêu gọi các nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về lừa đảo viễn thông, đồng thời khẳng định Bộ này sẽ loại bỏ tội phạm gian lận viễn thông để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.