- Trung Quốc phủ nhận kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài
- Trung Quốc tiếp tục điều tàu ngầm tới Sri Lanka, chọc tức Ấn Độ
- Mỹ và Trung Quốc chiếm ngôi đầu về tai nạn máy bay quân sự năm 2014
Rất nhiều nguồn tin từ Trung Quốc đã nói với tờ Kyodo rằng, quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ thành lập một trạm radar và sân bay ở Nanji, quần đảo cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản, khoảng 300 km. Trung Quốc có thể sử dụng Nanji làm căn cứ cho các tàu chiến và tàu tuần tra, nếu có xung đột xảy ra bất ngờ.
Nanji chỉ cách Senkaku/Điếu Ngư 300 km
Hơn nữa, Nanji chỉ cách 100 km so với Okinawa, nơi đặt các căn cứ quân sự Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, nên Trung Quốc có thể sử dụng khu vực này làm căn cứ để theo dõi hoạt động của các lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực.
Với 52 đảo khác nhau, Nanji hiện đang thuộc quyền kiểm soát của hạt Pingyang, tỉnh Chiết Giang. Kể từ khi không quân Trung Quốc bắt đầu xuất hiện tại đây từ nằm 2013, quần đảo đã là một căn cứ hải quân không chính thức cho các tàu chiến lớn/nhỏ.
Theo Kyodo, đây sẽ trở thành một căn cứ quan trọng cho các lực lượng bộ binh, hải quân và không quân Trung Quốc trong tương lai. Công việc xây dựng căn cứ này có thể được bắt đầu ngay vào năm sau.
Phản ứng với thông tin này, đại diện văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, việc Trung Quốc tăng cường hoạt động trên biển và không phận xung quanh sẽ được Nhật bản theo dõi gắt gao, tờ Japan Times đưa tin.
Quần đảo Nanji bị lực lượng quân đội Nhật chiếm vào Thế chiến II và sau đó trở thành căn cứ cho lực lượng Quốc Dân Đảng phát động các cuộc tấn công du kích sau sự thành lập của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. PLA cuối cùng đã đánh bật được lực lượng Quốc Dân Đảng và chiếm quyền kiểm soát quần đảo này vào năm 1955.