Trung Quốc vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí

ANTĐ - Theo một thống kê mới của Học viện Nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ 3 thế giới. 

Trung Quốc đã vượt qua Đức, Pháp và Anh trong lĩnh vực xuất khẩu quốc phòng giai đoạn từ 2010 đến 2014 và hiện đang chiếm 5% lượng vũ khí và thiết bị quân sự xuất khẩu trên toàn thế giới.
Trung Quốc vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí ảnh 1Trung Quốc có mức tăng 143% trong lĩnh vực xuất khẩu quốc phòng trong 5 năm qua

3 nước châu Á là Pakistan, Bangladesh, Myanmar hiện đang là khách hàng lớn nhất của Bắc Kinh và chiếm 2/3 sản lượng xuất khẩu trên. Ngoài ra 18 nước châu Phi khác cũng đang mua vũ khí từ Trung Quốc.

Sản lượng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã tăng 143% trong 5 năm qua. Trong khi đó, xuất khẩu quốc phòng của Đức giảm 43% và Pháp cũng mất 27%.

Top 10 nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới trong giai đoạn từ 2010 - 2014

Mặc dù vậy, mức tăng trưởng kỉ lục này vẫn chưa thể san bằng được mức xuất khẩu không lồ của 2 Mỹ và Nga, hiện đang lần lượt xếp thứ nhất và thứ 2. Cụ thể Mỹ đang chiếm 31%, trong khi Nga chiếm 27%  sản lượng xuất khẩu vũ khí của toàn thế giới. Mức tăng trưởng của 2 nước này lần lượng là 23% và 37% trong thời gian từ 2010 - 2014.

Tuy nhiên, SIPRI chỉ cung cấp số liệu tính theo sản lượng vũ khí được bán chứ không phải khi đã quy đổi thành tiền.