Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất

ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2014, Việt Nam đã nhập từ thị trường Trung Quốc ước đạt 43,7 tỷ USD hàng hóa, tăng 18,2% so với năm 2013. Hiện nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. 

Trong đó, một số mặt hàng nhập khẩu từ thị trường này đạt mức tăng cao như máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (tăng 19,7%); điện thoại các loại và linh kiện (tăng 9,5%); vải các loại (tăng 20,7%)...

Như vậy, nhập siêu cả năm 2014 từ Trung Quốc ước đạt 28,9 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm trước. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng gia tăng nhập hàng từ các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản.