Trung Quốc và Philippines chịu thiệt hại nặng nề

ANTD.VN - Siêu bão Mangkhut quét qua Philippines trong dịp cuối tuần qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho quốc gia Đông Nam Á này. 

Ít nhất 64 người đã thiệt mạng, 45 người mất tích, trong đó địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất về người là tỉnh Benguet, với 38 người thiệt mạng và 37 người khác còn mất tích. Sáng 17-9, lực lượng cứu hộ đã nối lại hoạt động tìm kiếm khoảng 40 thợ mỏ có thể bị mắc kẹt do lở đất tại một mỏ vàng.

Hơn 250.000 người dân Philippines đã chịu ảnh hưởng của bão Mangkhut trong đó hơn 100.000 người ở miền Bắc nước này phải sơ tán. Hơn 750 tòa nhà đã bị hư hại nặng do bão. Nhà chức trách Philippines hôm 17-9 cho biết, nước này cũng bị thiệt hại tổng cộng 250.730 tấn lúa, 1.204 tấn ngô do siêu bão Mangkhut. 

Một trong 10 trận bão mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1949 đến nay cũng khiến 2 người thiệt mạng và nhiều cơ sở vật chất hư hại nặng. Nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc rơi vào tình trạng ngập lụt nặng do ảnh hưởng của mưa lớn và gió mạnh sau khi bão Mangkhut quét qua. Hàng triệu người đã bị mắc kẹt tại các sân bay, cầu cảng do nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, dịch vụ đường sắt, đường bộ bị đóng cửa. 

Các khu vực trung tâm của Macau rơi vào cảnh ngập nghiêm trọng và 20.000 người sống trong cảnh không có điện. Bão Mangkhut qua địa phận Macau ngày 16-9 khiến 191 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Sân bay Hồng Kông đóng cửa vào ngày 16-9. Gần 1.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ hoặc bị trì hoãn. Không có báo cáo tử vong ở Hồng Kông, nhưng thống kê đến sáng 17-9, gần 400 người đã phải điều trị y tế, hơn 1.500 người tìm nơi ẩn náu trong 46 nơi trú ẩn tạm thời…