Trung Quốc tử hình quan tham đường sắt

ANTĐ - Ngày 18-6, tờ “Nhật báo tài chính số 1” của Trung Quốc đưa tin, nguyên Giám đốc Sở Đường sắt thành phố Hồi Hột, khu tự trị Nội Mông ông Lâm Phấn Cường (ảnh) đã bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ 70 triệu NDT (khoảng 11 triệu USD). 

Trước đó, tháng 1 năm nay, tờ báo này đăng tin nguyên Phó Giám đốc Sở này Mã Tuấn Phi đã bị kết án tử hình, hoãn thi hành án với tội danh tương tự.

Ông Lâm Phấn Cường (SN 1952) bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương ĐCS Trung Quốc điều tra từ giữa năm 2011. Ông Lâm Phấn Cường có đặc điểm là “cực lực” từ chối nhận tiền trực tiếp. Người đưa hối lộ phải tìm mọi cách đưa cho người nhà ông này hay phải giấu phong bì trong các gói quà biếu để “ngụy trang”. Lâm Phấn Cường là thuộc hạ thân tín của cựu Bộ trưởng Đường sắt (cũ) Lưu Chí Quân, người bị tuyên án tử hình và hoãn thi hành án 2 năm hồi tháng 7-2013 cũng vì tội tham ô.