Trung Quốc truy nã quốc tế kẻ chủ mưu vụ tấn công nhà ga Tân Cương

ANTĐ - Hôm nay 19-5, Trung Quốc cho biết, nước này đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ tấn công nhà ga ở khu tự trị Tân Cương hồi tháng trước. 

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra bên ngoài nhà ga ở Urumqi sau vụ tấn công

 Tờ China Daily cho biết, Trung Quốc đã gửi hồ sơ lên tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đề nghị bắt giữ tên Ismail Yusup cùng một số đồng bọn của hắn. Theo tờ báo, Ismail Yusup là thành viên của Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan, đã tổ chức vụ tấn công khủng bố tại nhà ga ở thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương hôm 30-4 khiến 3 người thiệt mạng và 79 người bị thương.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Yusup đã ra lệnh cho 10 “đối tác” ở Tân Cương chuẩn bị thực hiện vụ tấn công khoảng 1 tuần trước đó. Đến tối 30-4, 10 tên này đã kích hoạt các thiết bị nổ và dùng dao tấn công hành khách tại lối ra vào của nhà ga ở Urumqi. Trong số 10 tên tham gia vụ tấn công, 2 tên bị chết trong vụ nổ, 8 tên còn lại bị cảnh sát bắt sống.

Trong khi đó, tờ Nhật báo Tân Cương cho biết, Yusup chính thức gia nhập Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan vào năm ngoái khi hắn chạy trốn lệnh bắt giữ của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo không nói rõ địa điểm ẩn nấp của Yusup cũng như cung cấp các thông tin chi tiết về danh tính của hắn.