Trung Quốc trở lại chính sách ‘ngoại giao gấu trúc’ với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trung Quốc sẽ gửi gấu trúc đến vườn thú ở San Diego trong năm nay, sau khi gần như toàn bộ loài động vật được yêu thích ở Mỹ đã được trả lại do căng thẳng ngoại giao giữa hai siêu cường.
Trung Quốc cho các vườn thú ở Mỹ và trên thế giới mượn gấu trúc với chi phí thông thường là 1 triệu USD mỗi năm cho một cặp

Trung Quốc cho các vườn thú ở Mỹ và trên thế giới mượn gấu trúc với chi phí thông thường là 1 triệu USD mỗi năm cho một cặp

Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận với Sở thú San Diego, Mỹ cũng như Sở thú Madrid ở Tây Ban Nha về “một vòng hợp tác quốc tế mới để bảo tồn gấu trúc khổng lồ”, hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin ngày 22-2.

Cơ quan này cũng đang đàm phán nội dung tương tự với Vườn thú Quốc gia ở Washington và Vườn thú Schönbrunn ở Vienna.

Bà Megan Owen, nhà quản lý thuộc Liên minh động vật hoang dã vườn thú San Diego cho biết, 2 chú gấu trúc, một đực và một cái, có thể được đưa đến đây sớm nhất là vào cuối mùa hè.

Một trong những con cái đang được xem xét là hậu duệ của Bai Yun và Gao Gao, hai cư dân cũ của Sở thú San Diego. Vườn thú này đã không còn con gấu trúc khổng lồ nào kể từ năm 2019.

Động thái này là sự thúc đẩy cho “ngoại giao gấu trúc” trở lại sau khi nhiều cá thể gấu trúc lần lượt được đưa trở về Trung Quốc làm dấy lên lo ngại rằng các vườn thú ở Mỹ có thể sớm không còn con nào.

Cho đến nay, chỉ duy nhất Vườn thú Atlanta ở Mỹ còn 4 con gấu trúc, trong khi hợp đồng cho mượn sẽ hết hạn trong năm nay.

Nhưng trong chuyến thăm California vào tháng 11-2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khiến các quan chức Mỹ ngạc nhiên khi gợi ý rằng gấu trúc có thể sớm quay trở lại. Ông đưa ra nhận xét này sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai nước.

Gấu trúc khổng lồ, loài đặc hữu của Trung Quốc, đã trở thành biểu tượng của quan hệ Mỹ-Trung kể từ khi Bắc Kinh gửi cặp đầu tiên đến Vườn thú Quốc gia như một món quà vào năm 1972, thời điểm 7 năm trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Những con gấu trúc khác đã được cho các vườn thú ở Mỹ và trên thế giới mượn với chi phí thông thường là 1 triệu USD mỗi năm cho một cặp. Số tiền này Trung Quốc sử dụng để tài trợ cho nghiên cứu bảo tồn.