Trung Quốc - Triều Tiên cam kết hợp tác chống lại thế lực thù địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo hãng tin nhà nước Triều Tiên (KCNA), lãnh đạo của Trung Quốc và Triều Tiên đã trao đổi thông điệp, qua đó hứa củng cố sự hợp tác nhân dịp kỷ niệm ngày ký hiệp ước hữu nghị và tương trợ giữa hai nước.

Theo hãng tin nhà nước Triều Tiên (KCNA), trong thông điệp gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ rằng, mối quan hệ giữa hai nước là rất quan trọng khi đối mặt với các thế lực thù địch.

"Bất chấp tình hình quốc tế phức tạp trong những năm gần đây, mối quan hệ tin cậy và tình hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc ngày càng bền chặt hơn", ông Kim Jong-un viết trong thông điệp gửi tới Chủ tịch Trung Quốc.

Trung Quốc là đồng minh lớn của Triều Tiên trong nhiều năm qua

Trung Quốc là đồng minh lớn của Triều Tiên trong nhiều năm qua

Theo Chủ tịch Triều Tiên, hiệp ước giữa hai nước đang bảo vệ chủ nghĩa xã hội và hòa bình ở châu Á, khiến các thế lực thù địch trở nên tuyệt vọng hơn trong những động thái thách thức.

Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên kể từ khi hai bên ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ vào năm 1961 và trong thời gian Bình Nhưỡng phải hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Do đó, Triều Tiên luôn phụ thuộc vào Trung Quốc về nhiều mặt.

“Thông điệp của ông Tập Cận Bình cho biết, ông ấy có kế hoạch mang lại hạnh phúc lớn hơn cho người dân hai nước bằng cách tăng cường liên lạc với lãnh đạo Kim Jong-un, cũng như đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa lên một tầm cao mới”, hãng tin KCNA cho hay.