Trung Quốc: Triệt phá lò gạch “đen”

(ANTĐ) - Công an tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 22-5 cho biết, trong số 32 người khuyết tật được giải cứu tại lò gạch “đen” tháng trước, 19 người đã được đưa về quê an toàn. 10 đối tượng trong đó có chủ lò gạch đã bị bắt về quy án.

Trung Quốc: Triệt phá lò gạch “đen”

(ANTĐ) - Công an tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 22-5 cho biết, trong số 32 người khuyết tật được giải cứu tại lò gạch “đen” tháng trước, 19 người đã được đưa về quê an toàn. 10 đối tượng trong đó có chủ lò gạch đã bị bắt về quy án.

Vụ án được khám phá từ 28-4, khi đó theo tin báo của người dân, 80 cảnh sát đã được huy động bao vây hiện trường 2 lò gạch ở thành phố Giới Thủ, An Huy, phát hiện hơn 30 công nhân dù đang làm việc liên tục vẫn bị chủ lò và 9 đốc công đánh đập bằng roi, gậy.

Những công nhân này từ 25-45 tuổi, đều là người có khuyết tật trên thân thể hoặc thiểu năng trí tuệ, đến từ nhiều tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc…, sống lang thang trên đường phố, bị chủ lò bắt về cưỡng ép lao động ở lò gạch 10 tiếng/ngày, không  được trả lương và thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn. Ngay sau đó, chủ lò gạch họ Trương cùng 9 đốc công đã bị bắt tạm giam phục vụ điều tra.

Hiện Công an tỉnh An Huy đang tiếp tục truy nã một số đối tượng liên quan để khởi tố, đưa vụ án ra xét xử.

Hạ Liên

(Theo Tân Hoa xã)