Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất tiền giả

ANTĐ - Hôm qua 26-2, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, Công an tỉnh Quảng Đông đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan tới đường dây buôn bán và tiêu thụ tiền giả có giá trị khoảng 130 triệu nhân dân tệ (tương đương 21 triệu USD).

Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất tiền giả ảnh 1

Vụ bắt giữ trên là kết quả một cuộc điều tra quy mô lớn suốt hơn 3 tháng với sự phối hợp của Công an tỉnh Quảng Đông và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Nhà chức trách đã phát hiện một xưởng sản xuất quy mô lớn nằm ngụy trang trong khu dân cư của một thị trấn nhỏ ở tỉnh Quảng Đông. Cảnh sát đã thu giữ số tiền giả lên tới 130 triệu nhân dân tệ cùng nhiều máy móc, thiết bị để cho “ra lò” những tờ tiền Trung Quốc giả theo nhiều mệnh giá.

Năm ngoái, cảnh sát nước này đã bắt giữ khoảng 600 đối tượng liên quan tới sản xuất và lưu thông tiền giả, đồng thời thu giữ khoảng 380 triệu nhân dân tệ tiền mặt. “Những cuộc điều tra tương tự sẽ được chúng tôi tiến hành nhiều hơn nữa để ngăn chặn, triệt phá các đối tượng sản xuất và lưu thông tiền giả”, đại diện Bộ Công an Trung Quốc cho biết.