Trung Quốc: Trẻ tử vong do bị đầu độc bằng sữa chua

ANTĐ - Theo tin từ Trung Quốc, hôm thứ năm (02/05) tại miền Bắc nước này, hai trẻ em đã tử  vong sau khi ăn sữa chua có bả chuột do một chủ giữ trẻ bất lương đầu độc.

Tân Hoa Xã trích lời, hai bé gái tại tình Hà Bắc, Trung Quốc đã ăn sữa chua hỏng, sau đó bà của hai cháu bé đã tìm thấy các cháu bên vệ đường.

Sữa chua chứa thuốc chuột khiến hai cháu bé thiệt mạng (Ảnh minh họa)

Hai cháu bé chưa rõ độ tuổi được tìm thấy trong tình trạng “sùi bọt mép”. Một bé đã chết trước khi đưa tới bệnh viện trong khi bé gái còn lại chết vào hôm thứ tư vừa qua.

Theo điều tra sợ bộ, cảnh sát địa phương cho biết thành phần sữa chua có lẫn tạp chất của bả chuột do một chủ trông trẻ đầu độc, người đang cạnh tranh với một cơ sở giữ trẻ khác trong làng.

Người chủ giữ trẻ đã yêu cầu một người đàn ông để sữa chua có bả chuột trên lề đường cùng với một vài cuốn sổ nhỏ. Tuy nhiên báo cáo vẫn chưa chỉ ra được ý định và phương thức mà bà chủ này để loại chất độc hại nhằm gây tổn hại danh tiếng cho đối thủ cạnh tranh.

Rất nhiều trẻ em ở nông thôn được ông bà chăm sóc do cha mẹ các em đã chuyển tới thành phố để tìm việc.