Trung Quốc "trảm" hàng loạt quan chức “thành phố mại dâm”

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc hôm 14-2 đã sa thải cảnh sát trưởng thành phố Đông Quản do không xử lý được nạn mại dâm tràn lan ở đây.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 14-2 đưa tin, Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông đã ra quyết định cách chức ông Yan Xiaokang, phó thị trưởng kiêm cảnh sát trưởng thành phố Đông Quản cùng một số quan chức khác.

Yan Xiaokang bị cách chức do các khuyết điểm: “Lơ là nhiệm vụ dẫn đến các hoạt động mại dâm bất hợp pháp vẫn tiếp diễn, gây tiếng xấu cả trong và ngoài nước", làm Đông Quản bị mang tiếng xấu là “Thành phố mại dâm”. Cùng với Yan, 7 quan chức thành phố khác cũng bị sa thải do có liên quan đến vụ việc.

Ông Yan, 50 tuổi, được bổ nhiệm làm phó thị trưởng Đông Quản vào năm 2008 và sau đó kiêm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng thành phố vào tháng 2-2012.

Trung Quốc cấm các hoạt động mại dâm từ sau cuộc cách mạng năm 1949. Nhưng tệ nạn này có xu hướng phát triển trở lại và làm gia tăng số người mắc bệnh HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Cuộc truy quét của cảnh sát ngày 09-02

Hôm 9-2, sau khi CCTV hé lộ thông tin hàng chục khách sạn ở Đông Quản cung cấp các dịch vụ tình dục, hơn 6.000 cảnh sát đã ra quân triệt phá gần 2000 động mại dâm, bắt giữ 67 người và đóng cửa 12 cơ sở giải trí tham gia hoạt động mại dâm bất hợp pháp.

Thành phố Đông Quản từ lâu đã được biết đến như là một trung tâm của tệ nạn mại dâm. Rất nhiều biện pháp đã được thực hiện, tuy nhiên tệ nạn này vẫn phát triển rất mạnh khiến thành phố được đặt cho biệt danh “thành phố mại dâm”.