Trung Quốc tố chiến đấu cơ Nhật Bản theo dõi máy bay ở vùng biển tranh chấp

ANTĐ - Ngày 7-8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, phát hiện 1 máy bay chiến đấu của Nhật Bản theo dõi máy bay tuần tra của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Tuyên bố này đã làm bùng lên tranh cãi gay gắt giữa 2 quốc gia.
Trung Quốc tố chiến đấu cơ Nhật Bản theo dõi máy bay ở vùng biển tranh chấp ảnh 1

Một máy bay Nhật Bản trên vùng biển tranh chấp

Trong thời gian qua, căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất châu Á ngày càng leo thang. Cả 2 bên liên tục đưa ra những cáo buộc đại loại như: máy bay quân sự bay quá gần so với máy bay phản lực riêng của mỗi nước trong vùng biển tranh chấp.  

Trước đó, cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền trên quần đảo mà Nhật Bản gọi là Sensaku và Trung Quốc gọi là đảo điếu Ngư. Sau khi Bắc Kinh tuyên bố một khu vực phòng thủ trên không bao gồm hầu hết biển Hoa Đông vào năm 2013, đã làm dấy lên các cuộc biểu tình từ Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã chuẩn bị các "biện pháp cần thiết" khi nhiều máy bay Nhật bay vào không phận mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền, trên biển Đông. Quân chủng phòng không của Trung Quốc cũng sẽ thường xuyên tuần tra để bảo vệ "an ninh trật tự" trên biển. Trích lời phát ngôn viên của lực lượng không quân Trung Quốc cho biết, một máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản đã 2 lần cố gắng theo dõi máy bay tuần tra Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản trao đổi với Reuters rằng, họ không có thông tin gì về vụ việc này.

Trong tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã triệu tập tùy viên quốc phòng của Nhật Bản để kháng nghị, sau khi hai nước cáo buộc lẫn nhau tiến hành đưa các máy bay chiến đấu vào vùng biển tranh chấp.

Đầu tuần này, Nhật Bản đã công bố bản báo cáo chỉ ra rằng, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp bốn lần trong thập kỷ qua, khoảng 808.000.000.000 nhân dân tệ (77,8 tỷ bảng Anh), trong khi chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản giảm 1,9%, so với cùng kỳ, còn khoảng 4.780 tỷ yên (27,7 tỷ bảng Anh). Trong khí đó, Trung Quốc nhận định Nhật Bản đã phóng đại mối đe dọa về chi tiêu quân sự của Trung Quốc.