Trung Quốc tìm cách mua một số hòn đảo của Nhật Bản

ANTĐ - Khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong tranh chấp đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông vẫn chưa dứt, hôm 22/7, tờ Sankei Shimbun có trụ sở tại Tokyo lại có báo cáo rằng Bắc Kinh đang cố gắng mua các hòn đảo thuộc thành phố Goto, ngoài khơi bờ biển phía tây của đảo Kyushu.

Báo cáo cho biết, Trung Quốc đang cố gắng mua đảo Himesima, và một số hòn đảo khác trong nhóm đảo Fukue nhưng không thành.

Trước đó, Houchou, một hòn đảo không có người ở gần hòn đảo lớn nhất trong nhóm đảo Fukue đã được bán cho Mỹ với mức giá gần 150.000 USD hồi năm 2010. Tuy nhiên sau đó, hội đồng thành phố Goto phụ trách quản lý đã quyết định thu hồi lại việc mua bán.

Nhóm đảo Fukue là đảo lớn nhất của thành phố Goto


Katsuyuki Eiji, người đứng đầu tờ báo thành phố Goto nói trên tờ Sankei Shimbun rằng một doanh nghiệp từ Thượng Hải thành lập một công ty con đầu tư vào nhóm đảo Fukue từ hồi năm 2010 nhằm xúc tiến thực hiện các kế hoạch mua bán đảo.

Cựu thị trưởng của Goto, ông Ikuko Nakao cho biết: "Mặc dù công việc kinh doanh với các công ty Trung Quốc khá tốt, nhất là trong lĩnh vực mua bán gỗ từ đảo, nhưng cuối cùng các giao dịch với công ty cũng phải hủy bỏ vì nhu cầu của họ quá lớn mà chính quyền thành phố không đáp ứng được".

Theo đó, tờ Sankei Shimbun cũng đưa ra lời bình luận việc đầu tư của Trung Quốc vào các hòn đảo ở Goto còn nguy hiểm hơn đối với an ninh quốc gia Nhật, so với một cuộc tấn công trực tiếp vào Senkaku. Một vài người dân sống trên các hòn đảo cũng nói rằng, nếu đầu tư của Trung Quốc ngày càng lớn thì một ngày nào đó các đảo của Goto sẽ bị tàu cá của Trung Quốc chiếm lĩnh.