Trung Quốc thử tên lửa ngoài khí quyển mới, có thể đe dọa vệ tinh Mỹ

ANTĐ - Cuối tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành phóng thử một tên lửa ngoài khí quyển mới có khả năng tiêu diệt các vệ tinh của Mỹ trên quỹ đạo nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên vũ trụ của nước này.

Tờ Washington Free Beacon của Mỹ dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, Trung Quốc đã tiến hành vụ thử tên lửa ngoài khí quyển Dong Neng-3 vào ngày 30-10 tại Tổ hợp thử tên lửa Korla ở miền tây nước này.

Đến ngày 1-11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, vụ thử này là một tên lửa đánh chặn tên lửa, tuy nhiên, các quan chức quốc phòng trên lại cho rằng, tên lửa vừa phóng thử được thiết kế để tiêu diệt vệ tinh.

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển tên lửa chống vệ tinh (Ảnh minh họa)
Các quan chức ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về vụ thử này. Trong khi đó, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói rằng: “Tôi không có thông tin chi tiết về vụ phóng thử vừa được đề cập tới”.

“Trung Quốc ủng hộ việc sử dụng hòa bình không gian vũ trụ, và phản đối vũ khí hóa vũ trụ hay chạy đua vũ trang trên vũ trụ”, vị phát ngôn viên trên cho biết trong một bức thư điện tử.

Hôm 1-11, trang mạng Guancha.com của Trung Quốc đã đưa tin về vệt khói bất thường gần thành phố Korla thuộc tỉnh Tân Cương và tuyên bố rằng vệt khói này dường như là dấu hiệu của “một vụ thử chống tên lửa giai đoạn giữa”.

Vài ngày sau, hôm 4-11, tờ Ming Pao có trụ sở tại Hồng Kông đưa tin, một “vụ thử đánh chặn tên lửa giai đoạn cuối đã được tiến hành ở bên ngoài bầu khí quyển”.

Trong khi đó, một báo cáo sau đó của Ủy ban xem xét kinh tế và an ninh Mỹ-Trung của Quốc hội Mỹ tuyên bố rằng, các vụ thử hệ thống phòng thủ được cho là chống tên lửa của Trung Quốc, như là vụ mới nhất này, thực sự là nhằm bắn hạ các vệ tinh, theo tờ Free Beacon.