Trung Quốc thử nghiệm phiên bản tác chiến điện tử của J-16

ANTĐ - Một phiên bản tác chiến điện tử (EW) của máy bay Shenyang J-16 vừa được Trung Quốc đưa vào bay thử vào hôm 18-12, theo trang JHS Janes’s. 

Thông tin về việc quân đội Trung Quốc thử nghiệm phiên bản mới của J-16 được đăng tải trên các trang tin quân sự của nước này.

Từ những bức ảnh được đăng tải, có thể thấy 2 thiết bị mới được gắn trên cánh máy bay, giống với hệ thống gây nhiễu có vỏ bọc Northrop Grumman AN/ALQ-218 của Mỹ. Những tính năng mới của J-16 cũng khiến nhiều người so sánh nó với mẫu chiến đấu cơ E/A-18G Growler mà Mỹ đang sử dụng.

Thiết bị tác chiến điện tử của J-16 được gắn trên cánh máy bay 

Theo IHS Jane’s, nguyên mẫu J-16 EW được phát hiện không lắp một vài loại vũ khí thường gắn trên thân máy bay, cũng như một hệ thống tìm kiếm và định vị hồng ngoại, tuy nhiên, chắc chắn phiên bản này vẫn có 10 điểm trên thân và cánh để gắn vũ khí và thiết bị gây nhiễu sóng.

Quân đội Trung Quốc được cho là đã phát triển ra 3 thiết bị tác chiến điện tử chiến thuật trên máy bay. Đầu tiên là thiết bị có kích cỡ bằng với AN/ALQ-99 của Mỹ và từng gắn thử nghiệm trên chiến đấu cơ tấn công JH-7 vào hồi 2007. Thiết bị thứ 2 là KG600, nhỏ hơn và cũng được sử dụng trên JH-7, trong khi KG300 sẽ là phiên bản xuất khẩu.

Theo IHS Jane's, giống với E/A-18G của Mỹ, J-16 EW sẽ nâng cao khả năng tấn công của không quân Trung Quốc và đánh lừa được các hệ thống phòng không của đối phương.

Việc phát triển phiên bản J-16 EW có thể dẫn đến một phiên bản EW tương tự của J-15, mẫu máy bay sử dụng trên tàu sân bay.

Theo các chuyên gia quân sự, việc Trung Quốc chế tạo phiên bản EW của J-16 sẽ giúp quân đội nước này ít phụ thuộc hơn vào các máy bay tác chiến điện tử, được xây dựng trên khung máy bay Shaanxi Y-8 và rất dễ bị tiêu diệt.

Vào đầu năm 2014, có nguồn tin cho biết, Trung Quốc sẽ có khoảng 100 chiếc J-16 vào năm 2020, tuy nhiên, với sự xuất hiện của phiên bản EW, nhiều khả năng con số này sẽ tăng lên.