Trung Quốc thành lập lực lượng dân quân, tuần tra biên giới với Triều Tiên

ANTĐ - Chính quyền Bắc Kinh đang thành lập lực lượng dân quân dân sự nhằm giúp đảm bảo an ninh biên giới chung với Triều Tiền.

Hôm 14-1, tờ China Defence News cho biết chính phủ nước này đã thành lập một hệ thống phòng thủ dân sự, quân sự ở huyện Danubian, tỉnh Jilting, khu vực có đường biên giới chung dài khoảng 500km với Triều Tiên.

"Trung Quốc và Triều Tiên đều canh gác ở biên giới. Tình hình đang ngày càng phức tạp hơn, nếu chỉ dựa vào một bên quản lý thì việc kiểm soát đường biên giới chung sẽ rất khó có hiệu quả”, tờ báo nói.

                         Một binh sĩ Triều Tiên canh gác biên giới chung với Trung Quốc

Chính vì vậy, theo China Defence News, “Bắc Kinh đã hướng dẫn việc thành lập lực lượng dân quân tuần tra để bảo vệ các ngôi làng biên giới. Mỗi 10 hộ gia đình lân cận sẽ có một nhóm an ninh biên giới của riêng mình và sẽ có camera giám sát 24/24 giờ".

Tuần trước, Trung Quốc đã kháng nghị với Triều Tiên sau khi một binh sĩ đào ngũ của Bình Nhưỡng đã giết chết 4 người dân trong một vụ cướp tại một ngôi làng biên giới vào tháng trước.

Sau vụ việc này, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đặt ra câu hỏi về mối quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên, nói rằng Bắc Kinh "không nên chịu đựng quá sức".

Hiện tại, Trung Quốc vẫn là đồng minh ngoại giao và kinh tế quan trọng nhất của Triều Tiên, mặc dù sau 3 vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng và hàng loạt các cuộc đụng độ trên biên giới chung của hai nước.