Trung Quốc tăng cường hiện diện ở Afghanistan khi Mỹ rút hết quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Trung Quốc đang sẵn sàng tham gia và mở rộng hợp tác với Afghanistan, sau đó lấp đầy khoảng trống do các lực lượng Mỹ và NATO bỏ lại khi họ tiếp tục rút khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá.
Trung Quốc đang xúc tiến các dự án nhằm lấp đầy khoảng trống mà Mỹ và NATO bỏ lại sau khi rút quân khỏi Afghanistan

Trung Quốc đang xúc tiến các dự án nhằm lấp đầy khoảng trống mà Mỹ và NATO bỏ lại sau khi rút quân khỏi Afghanistan

Theo tờ Daily Beast, với Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI), Trung Quốc đã sẵn sàng tiến vào Afghanistan sau khi Mỹ rút quân. Một nguồn tin thân cận với các quan chức chính phủ Afghanistan tiết lộ, chính quyền Kabul đang bàn thảo với Bắc Kinh mở rộng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 62 tỷ USD, liên quan đến việc xây dựng đường cao tốc, đường sắt và đường ống dẫn năng lượng giữa Pakistan và Trung Quốc.

Trung Quốc được cho là từ lâu đã muốn mở rộng Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường sang Afghanistan và đã đưa ra đề nghị ít nhất 10 năm. Một trong những dự án cụ thể là xây dựng một con đường chính do Trung Quốc tài trợ giữa Afghanistan và thành phố Peshawar phía Tây Bắc của Pakistan, kết nối với tuyến đường CPEC.

Trung Quốc đã khởi động một loạt các dự án cơ sở hạ tầng ở các khu vực nội địa gần Afghanistan, như việc xây dựng sân bay Taxkorgan trên Cao nguyên Pamirs ở Tây Bắc Khu tự trị Tân Cương, giáp với Afghanistan. Cảng Gwadar ở tỉnh Balochistan của Pakistan, giáp với Afghanistan, cũng được xây dựng và được cho là do Trung Quốc điều hành.

Trung Quốc muốn có hòa bình để mở rộng các dự án Vành đai và Con đường sang nước láng giềng đang bị chiến tranh tàn phá.

Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc nhằm kết nối châu Á với châu Phi và châu Âu thông qua mạng lưới đường bộ và hàng hải bao phủ 60 quốc gia. Với chi phí 4 nghìn tỷ USD, sáng kiến ​​này sẽ không chỉ cải thiện kết nối giữa các khu vực mà còn tăng cường ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc.