Trung Quốc: Siêu thị rơi vào cảnh hỗn loạn do tin đồn đóng cửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tin đồn về việc siêu thị ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc khiến người dân đổ xô đi mua hàng vì chỉ sợ… hết. Trong cảnh hỗn loạn ấy, một số người ngang nhiên trực tiếp xé bao bì thực phẩm và ăn uống tại chỗ! Đối tượng tung tin đồn đã bị Công an thẩm vấn.

Gần đây, một cư dân mạng đã đăng một video nói rằng một siêu thị ở huyện Chiết Thành, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam bị đồn là đóng cửa. Một lượng lớn khách hàng đã đổ xô vào siêu thị để mua đồ vì sợ... hết hàng.

Theo China News Weekly, nhân viên siêu thị ngày 6-9 cho biết, kể từ ngày 4-9, lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường và giờ mở cửa buộc phải kéo dài đến 12 giờ đêm.

Các kệ siêu thị trống trơn, không còn gì, trong khi cả người già và trẻ em đang ngồi ăn tại chỗ

Nhân viên ở đây cho biết, “hầu hết khách hàng sử dụng thẻ nạp tiền để mua hàng. Không có tình trạng trộm cắp hay cướp giật “hôi của” trên diện rộng, nhưng thực tế là có rất nhiều người ăn uống trong siêu thị".

Zhecheng Xingfu Wanjia Shopping Plaza là một khu phức hợp siêu thị lớn với diện tích kinh doanh hơn 20.000 m2 và hơn 10.000 loại hàng hóa của huyện Chiết Thành. Nơi đây thu hút một lượng lớn cư dân từ các thị trấn và làng mạc xung quanh đến tiêu dùng mỗi ngày, với doanh thu hàng năm hơn 100 triệu nhân dân tệ.

Hiện tại, siêu thị đã bán hết hàng và vẫn đang tính toán thiệt hại. Họ buộc phải tạm dừng kinh doanh vài ngày

Hôm 7- 9, Cục Quản lý Không gian mạng và Cục Công an của thành phố Thương Khâu cho biết, thông tin siêu thị đóng cửa chỉ là tin đồn. Họ đã xác định được một số chủ tài khoản tung tin đồn này trên các nền tảng video ngắn, nhanh chóng lan truyền trên Internet, khiến người dân địa phương đổ xô đến siêu thị để mua hàng, gây ra tác động tiêu cực.

Các tài khoản chính tung tin đồn này đã bị mời đến làm việc. Cư dân mạng cũng được nhắc nhở rằng Internet không phải là nơi vô luật pháp. Họ nên tìm hiểu sự thật thông qua các kênh có uy tín, nâng cao khả năng phân biệt thông tin trực tuyến và tránh sự hoảng loạn không cần thiết do tin vào tin đồn.