Trung Quốc sẽ nhận lô tiêm kích Su-35 đầu tiên vào năm 2017-2018

ANTĐ -  Trung Quốc sẽ nhận lô chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên từ Nga trong năm 2017 hoặc 2018 nếu hợp đồng cuối cùng được kí kết vào năm nay, tạp chí quân sự Kanwa Defense Review có trụ sở tại Canada cho hay.

Đơn vị đầu tiên của Nga nhận được Su-35 là trung tâm huấn luyện không quân ở Lipetsk Oblast. Trung Quốc cũng muốn trang bị cho trung tâm huấn luyện chiến thuật không quân ở Quảng Châu của mình các chiến đấu cơ hạng nặng này. 3 đơn vị trực chiến của không quân Trung Quốc sẽ được nhận các chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên do họ đã có kinh nghiệm vận hành máy bay Su-30MKK.
Trung Quốc sẽ nhận lô tiêm kích Su-35 đầu tiên vào năm 2017-2018 ảnh 1Chiến đấu cơ Su-35

Những đơn vị này là trung đoàn 9 của sư đoàn 3, trung đoàn 85 của sư đoàn 29 và trung đoàn 54 của sư đoàn 18. Do những căng thẳng tại biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, trung đoàn 9 đang đóng quân tại Vu Hồ, tỉnh An Huy sẽ sở hữu các chiến đấu cơ Su-35 sớm hơn cả.

Nga chỉ đồng ý bán 24 chiếc Su-35 cho Trung Quốc. Do có một vài chiến đấu cơ này sẽ được điều đến trung tâm huấn luyện chiến thuật ở Quảng Châu nên nhiều khả năng số lượng được gia nhập vào các đơn vị tác chiến của không quân Trung Quốc sẽ nhỏ hơn 24. Cùng lúc đó, các chiến đấu cơ Su-30MKK đang ở trong 3 trung đoàn trên sẽ được chuyển đến các đơn vị khác. Với sự có mặt của các chiến đấu cơ hiện đại từ Nga, sức mạnh chiến đấu của không quân Trung Quốc được đánh giá là sẽ tăng cường đáng kể.

Su-35 là loại chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++ do công ty Sukhoi (Nga) phát triển, dựa trên chiến đấu cơ huyền thoại Su-27. Với 2 động cơ phản lực cánh quạt đẩy 117S, Su-35 có thể bay với tốc độ tối đa 2.390km/h, tầm hoạt động 3.600km, trần bay 18.000m. Mẫu chiến đấu cơ này sở hữu hệ thống radar quét mạng pha điện tử Irbis-E, có khả năng phát hiện, theo dõi đồng thời 30 mục tiêu trong bán kính 400km. Mặc dù có khả năng vượt trội tuy nhiên, Su-35 lại có giá thành khá rẻ, khoảng 65 triệu USD, so với những máy bay thế hệ 4 khác như Rafale, từ 90 đến 100 triệu USD và Eurofighter Typhoone của châu Âu, khoảng 120 triệu USD.