Trung Quốc sắp phóng Thần Châu 9

ANTĐ - Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 9 vào giữa tháng này để thực hiện lắp ghép với khoang vũ trụ Thiên cung 1 trên quỹ đạo. 

Ông Chu Kiện Bình, người phụ trách chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc cho biết, tàu Thần Châu 9 và tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đã được chuyển tới bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa người lên vũ trụ, tuy nhiên danh sách phi hành đoàn gồm 3 người sẽ được công bố vào phút chót, trong đó có thể có một nữ phi hành gia. Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc cho biết, công tác chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng đang tiến triển tốt đẹp. 

Thiên Cung 1 được phóng lên quỹ đạo vào ngày 29-9-2011, chờ lắp ghép với tàu vũ trụ Thần Châu 9 và Thần Châu 10 sau khi hoàn tất việc lắp ghép với tàu vũ trụ không người lái Thần Châu 8 hồi đầu tháng 11 năm ngoái.