Trung Quốc sắp ký hợp đồng mua số lượng lớn Su-35 và S-400 của Nga

ANTĐ - Ngày 27-5, ông Mikhail Pogosyan, giám đốc tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi cho biết, các cuộc đàm phán mua bán máy bay chiến đấu Su-35, tên lửa phòng không S-400 và các vũ khí khác giữa Nga và Trung Quốc đã sắp hoàn thành.

Tờ Want China Times của Đài Loan dẫn lời ông Mikhail Pogosyan cho rằng, Trung Quốc sẽ ký kết hợp đồng với Nga về việc mua số lượng lớn máy bay chiến đấu Su-35, tên lửa phòng không S-400 và một loại tên lửa đối hạm khác vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên, vị giám đốc Sukhoi cho rằng có một số trở ngại trong các cuộc đàm phán khi mà Trung Quốc muốn Nga cung cấp cả động cơ AL-41F1S hoặc 117S cùng với các máy bay Su-35. Vì đây là loại động cơ thậm chí còn có sức mạnh hơn cả động cơ F119-PW-100 dùng trong máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ, nên Nga không muốn cung cấp chúng cho Trung Quốc.

Chưa rõ Nga đã quyết định có bán máy bay chiến đấu Su-35 kèm động cơ cho Trung Quốc hay không vì thị trường này luôn kèm theo nguy cơ tiềm ẩn sao chép rất cao mà Nga từng chứng kiến trước đây.

Trung Quốc sắp ký hợp đồng mua số lượng lớn Su-35 và S-400 của Nga ảnh 1
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4++ Su-35S của Nga

Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4++, được đánh giá ngang ngửa với F-22 Raptor của Mỹ, khi chúng sở hữu hệ thống radar quét thụ động Irbis-E hiện đại ngang với hệ thống radar AN/APG-77 của F-22. Nhưng ông Pogosyan còn khẳng định rằng về tác chiến điện tử, máy bay của Nga vượt trội hơn máy bay F-22 của Mỹ.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Nga đã quyết định bán cho Trung Quốc 24 chiếc máy bay chiến đấu Su-35S trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Mặc dù gặp phải những trở ngại trong các cuộc đàm phán, nhưng Pogosyan tin rằng những chiếc Su-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Trung Quốc từ năm 2015.

Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí trên nguyên tắc về việc cung cấp cho Trung Quốc các hệ thống phòng không S-400 hiện đại. Theo một số nguồn tin, Trung Quốc muốn mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 để trang bị cho 2-4 sư đoàn.

Su-35 là loại máy bay tiêm kích đa năng hạng nặng, có thể bay ở độ cao 19 km với tốc độ 2.500 km/h. Chiến đấu cơ này có tầm hoạt động 3.400 km và bán kính chiến đấu 1.400 km. Nó được trang bị 12 điểm treo vũ khí và lượng bom đạn mang theo tối đa là 8 tấn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tác chiến đa nhiệm trên không, mặt đất và chống hạm. 

Trung Quốc sắp ký hợp đồng mua số lượng lớn Su-35 và S-400 của Nga ảnh 2
Hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga 

Ngoài hệ thống tên lửa không đối không chủ lực, Su-35S cũng được trang bị tất cả các loại vũ khí tối tân nhất của Nga, như tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa chống radar, bom điều khiển chính xác và bom không điều khiển. Ngoài ra, nó còn được trang bị 1 khẩu pháo 30mm.

Trong khi đó, S-400"Triumph" là hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ thứ ba của lực lượng phòng không và phòng thủ vũ trụ Nga, hoạt động được cả ở tầm rất thấp và rất cao, có thể tiêu diệt được nhiều mục tiêu tập kích ở cự ly rất gần hoặc phạm vi rất xa, khả năng chống nhiễu vượt trội so với tên lửa S-300.

Các loại tên lửa của S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên đến 400km ở độ cao 40.000-50.000m. Theo biên chế, mỗi trung đoàn tên lửa phòng không gồm 2 tiểu đoàn tên lửaS-400, trong đó, mỗi tiểu đoàn có 8 bệ phóng, mỗi trung đoàn có 16 hệ thống phóng.