Trung Quốc sẵn sàng thử nghiệm tàu chiến lớn nhất châu Á

ANTĐ - Những dữ liệu vệ tinh cho thấy, Trung Quốc đã sẵn sàng thử nghiệm chiếc tàu chiến mặt nước lớn nhất châu Á,  tại nơi nó được đóng mới là thành phố Vũ Hàn, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Vào hôm 4-6, trang blog Popular Science đã công bố những bức ảnh vệ tinh cho thấy, mô hình tàu tuần dương Type 055 đã gần hoàn thiện với hệ thống điện tử và các bộ phận tàng hình hiện đại đều sẵn sàng cho thử nghiệm tại cơ sở lắp đặt ở thành phố Vũ Hán.

Type 055 sẽ được thử nghiệm trên bờ, tại khu lắp đặt ở tỉnh thành phố Vũ Hán 

Mục đích của việc xây dựng mô hình này là để kiểm tra sự tương tác giữa các radar trên tàu Type 055, hệ thống thông tin liên lạc và nhiều thiết bị điện tử khác trong các điều kiện thực tế. Bất kì thay đổi cần thiết nào cho hệ thống điện có thể được điều chỉnh dễ dàng trên mô hình, cũng như được hỗ trợ từ phòng thí nghiệm ngay gần đó.

Những bức ảnh đầu tiên của mô hình này được đăng tải trên mạng internet vào cuối tháng 4 năm ngoái, trong khi, những hình ảnh xuất hiện vào tháng 1-2015 tiếp tục cho thấy, nó đã gần hoàn thành. 

Theo  Jeffrey Lin và PW Singer, 2 chuyên gia quân sự trên Popular Science và cũng là tác giả của bài viết cho biết, mô hình tàu khu trục Type 055 là "gần giống với tàu tuần dương này trong thực tế, với đầy đủ trang thiết bị để huấn luyện thủy thủ đoàn diễn tập cất/hạ cánh máy bay trực thăng trên con tàu trong tương lai".

2 tác giả này cho biết tàu Type 055 có thể dày từ 160-180m, rộng 21-23m và có lượng giãn nước khoảng 12.000 đến 14.000 tấn.  Với những thông số này, Type 055 sẽ là chiếc tàu chiến mặt nước lớn nhất từng được xây dựng tại châu Á kể từ khi Nhật Bản chế tạo tàu tuần dương hạng nặng lớp Tone có lượng giãn nước 11.000 tấn thời Thế chiến II.

Về nhiệm vụ chính của tàu, các chuyên gia cho biết nó sẽ được sử dụng làm tàu chỉ huy của hạm đội, hoạt động như trung tâm của hệ thống phòng không nhằm chống lại các cuộc không kích, hoặc hộ tống tàu sân bay và thực hiện các đòn tấn công vào đất liên cũng như trên biển.

Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng trên Type 055 sẽ có thể khai hoả được nhiều loại tên lửa của Trung Quốc như tên lửa chống hạm YJ-18, tên lửa phòng không HQ-9 và tên lửa hành trình tấn công CJ-1000.